Pakistan không đóng cửa trường học bất chấp dịch Covid-19 hoành hành

GD&TĐ - Bộ GD và ĐT Pakistan đã quyết định không đóng cửa trường học bất chấp số ca mắc Covid-19 gia tăng trên khắp cả nước.

Bộ trưởng GD liên bang Shafqat Mehmood
Bộ trưởng GD liên bang Shafqat Mehmood

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp của Hội nghị GD liên tỉnh (IPEMC) do Bộ trưởng GD liên bang Shafqat Mehmood chủ trì và có sự tham dự của những người phụ trách GD ở các tỉnh. Chương trình cuộc họp bao gồm cập nhật tình hình Covid-19, quyết định về kỳ nghỉ đông trong các cơ sở GD và chuyển năm học từ tháng 4 sang tháng 8.

Các đại biểu tham gia nhất trí không cần thiết phải đóng cửa các cơ sở GD trong tình hình Covid-19 hiện nay, trong khi đó họ chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng để bắt đầu năm học từ tháng 8 thay vì tháng 4. Họ đồng ý thảo luận thêm về kỳ nghỉ đông.

Phát biểu trước giới truyền thông trong một buổi lễ trước cuộc họp, ông Shafqat nói rằng một trường ĐH tốt không chỉ được xây dựng từ các tòa nhà mà còn cần GV và cơ sở vật chất tốt.

“Những nỗ lực đang được thực hiện để nâng cao chất lượng GD” – ông nói – “Việc đóng cửa các cơ sở GD đã gây ra nhiều thiệt hại. Hiện tại, chưa phải là thời điểm đóng cửa trường học”. Ông nói thêm rằng tư vấn của Bộ Y tế là ưu tiên hàng đầu và GD sẽ tiếp tục cho tới khi có thông báo khác.

Trước đó vào ngày 4/9, chính phủ liên bang đã quyết định chấm dứt kỳ nghỉ đông cho các cơ sở GD trong năm nay. Theo thông báo của Bộ GD, kỳ nghỉ đông sẽ không được tổ chức trong năm nay ở tất cả các cơ sở GD và trường tư do chính phủ điều hành.

Chính quyền liên bang cũng tăng ngày làm việc lên 6 ngày cho các trường. Các lớp học đặc biệt sẽ được tiến hành vào thứ 7 hàng tuần để khắc phục tình trạng việc học tập bị bỏ lỡ.

Theo Pakistan today

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.