Ghana: Đóng cửa trường học kéo dài khiến nhiều nữ sinh mang thai

GD&TĐ - Tổ chức Theo dõi GD châu Phi (EduWatch) đang cảnh báo về việc ngày càng có nhiều trẻ em gái vị thành niên mang thai nếu tiếp tục ở nhà do trường học đóng cửa kéo dài.

Một lớp học ở Ghana
Một lớp học ở Ghana

Theo EduWatch, một nghiên cứu gần đây được thực hiện tại 200 trường học ở Ghana cho thấy 20% nữ sinh ở đây mang thai do các trường đóng cửa kéo dài vì Covid-19.

“Điều này rất đáng lo ngại và bây giờ các trường học sẽ đóng cửa trong 4 tháng tới. Nếu dữ liệu chúng tôi có trong nghiên cứu của mình không có gì thay đổi, nhiều nữ sinh có thể sẽ không trở lại trường học vào tháng 1/2021” – Giám đốc điều hành Kofi Asare của EduWatch nói.

Do đó, ông cho rằng tất cả phụ huynh, GV, truyền thông và tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thực hiện một chiến dịch mạnh mẽ để GD trẻ em gái cách chăm sóc bản thân tốt và tránh xa quan hệ tình dục khi các em chờ trường học mở cửa trở lại vào tháng 1/2021.

Trong khi đó, TT Ghana cho biết quyết định đã được đưa ra sau khi tham vấn các bên liên quan, theo đó HS từ mầm non sẽ được quay lại lớp học vào 1/2021 với những điều chỉnh được đưa vào chương trình giảng dạy để đảm bảo không có gì bị mất so với năm trước.

Trong khi đó đa số HS sắp tốt nghiệp có thể quay lại trường từ 4/10 đến 14/12 để hoàn thành chương trình học.

Tất cả các trường học ở Ghana đóng cửa từ ngày 15/3 để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Theo Graphic

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.