Hàn Quốc: Hỗ trợ tài chính cho người học quốc tịch nước ngoài

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo, chính phủ nước này hiện có kế hoạch cung cấp hỗ trợ tài chính cho các phụ huynh có con trước tuổi tới trường, bất kể “quốc tịch”.

Học sinh tiểu học quốc tịch nước ngoài tại Hàn Quốc sẽ được hỗ trợ tài chính.
Học sinh tiểu học quốc tịch nước ngoài tại Hàn Quốc sẽ được hỗ trợ tài chính.

Quỹ này được thành lập để giảm bớt gánh nặng cho cộng đồng trong bối cảnh đại dịch bùng phát.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Yoo Eun-hye cho biết, Bộ đã xem xét vấn đề theo yêu cầu của các sở giáo dục thành phố và tỉnh.

“Ủy ban Bầu cử quốc gia cho biết, vấn đề này không thể do văn phòng giáo dục quyết định. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể thực thi được nếu chính phủ ban hành hướng dẫn cụ thể cho trẻ em ngoại quốc. Chúng tôi đang chuẩn bị để có thể cung cấp tài trợ cho cả phụ huynh có con học trung học cơ sở”, Bộ trưởng Yoo tuyên bố.

Theo ngân sách bổ sung của chính phủ Hàn Quốc nhằm hỗ trợ người thất nghiệp và phụ huynh, khoản trợ cấp chăm sóc cho mỗi trẻ em đặc biệt học mầm non và tiểu học là 200.000 won (173 USD). Số tiền này là 150.000 won đối với mỗi học sinh trung học cơ sở và sẽ được cung cấp vào tháng 10.

Một số người nhận định, sinh viên có quốc tịch nước ngoài hoàn toàn xứng đáng được hưởng khoản trợ cấp này. Mới đây, Cho Hee-yeon - Giám đốc Văn phòng Giáo dục thủ đô Seoul, đã kêu gọi sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục.

“Chính phủ cũng nên trợ cấp 200.000 won cho sinh viên Seoul có quốc tịch nước ngoài. Chỉ riêng ở Seoul, khoảng 5.000 học sinh quốc tịch nước ngoài đang theo học tại trường. Và, cha mẹ của các em có nghĩa vụ đóng thuế. Đó là sự phân biệt đối xử đối với các em”, ông Cho nhận định.

Cũng theo ông Cho, việc áp đặt nghĩa vụ và từ chối các quyền là không công bằng. Bởi, các gia đình có con là sinh viên nước ngoài cũng có trách nhiệm đóng thuế, như thuế thu nhập.

Theo Korea Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.