Năm học 2025 - 2026 diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý giáo dục ở cơ sở. Trong điều kiện đó, ngành Giáo dục phường Ba Đình chủ động đổi mới phương thức quản lý, duy trì chất lượng giáo dục toàn diện và tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu của Thủ đô.
Hiện toàn phường Ba Đình có 20 cơ sở giáo dục, gồm 13 trường công lập, 2 trường mầm non tư thục và 5 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập với 257 lớp, hơn 9.100 học sinh và gần 600 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Đến nay, 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, trong đó 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Các mô hình Trường học hạnh phúc, trường học số, giáo dục STEM, STEAM, học bạ số, thư viện số cùng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiếp tục được triển khai hiệu quả.
Song song với đó, các nhà trường đẩy mạnh sử dụng hồ sơ điện tử, cơ sở dữ liệu ngành và phần mềm quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, đổi mới hoạt động dạy học.
Năm học vừa qua, ngành Giáo dục Ba Đình đạt nhiều kết quả nổi bật. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp phường, 10 giáo viên tiểu học tham gia đều đoạt giải, gồm 1 giải Xuất sắc, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì và 3 giải Ba. Một giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực được lựa chọn dự hội thi cấp thành phố và giành giải Ba.
Ở cấp THCS, học sinh của phường giành 7 giải cấp quốc gia ở các lĩnh vực an toàn giao thông, Cuộc thi Viết thư UPU, tin học và khoa học tự nhiên; đồng thời đạt 5 giải quốc tế môn Toán và Vật lý. Bên cạnh đó, học sinh của phường còn giành 1 giải Nhì tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố.
Trong lĩnh vực thể thao, học sinh đạt 3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập đạt trên 93%.
Tại hội nghị, đại diện Trường Mầm non A, Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba và Trường THCS Nguyễn Tri Phương đã chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường học tập tích cực và ứng dụng công nghệ trong giáo dục.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Giáo dục đạt được trong năm học vừa qua.
Đồng thời, ông đề nghị ngành Giáo dục phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sớm ổn định tổ chức sau sắp xếp, thu hẹp khoảng cách về điều kiện giữa các nhà trường, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dạy học; tăng cường bảo đảm an toàn trường học, chăm sóc sức khỏe tinh thần và trang bị kỹ năng sống cho học sinh.
Chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đình đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới quản trị nhà trường và phát huy sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.