Giám đốc giao xe ô tô, nhân viên thử việc mang luôn đi 'cắm'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mặc dù đang là nhân viên thử việc và được giám đốc tin tưởng giao xe ô tô để phục vụ công việc nhưng Vũ Văn Tuấn đang mang chiếc xe trên đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Vũ Văn Tuấn tại cơ quan công an.
Đối tượng Vũ Văn Tuấn tại cơ quan công an.

Ngày 10/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Vũ Văn Tuấn (SN 1982, ở Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 5/4, anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1977, ở xã Bình Dân, huyện Kim thành, Hải Dương, giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thương mại Đại An Tín có địa chỉ ở cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách) có giao xe ô tô mang BKS: 34C-112.09 cho Vũ Văn Tuấn (nhân viên thị trường đang thử việc tại công ty) sử dụng để phục vụ việc mở rộng thị trường bán hàng.

Đối tượng Vũ Văn Tuấn tại cơ quan công an.

Đối tượng Vũ Văn Tuấn tại cơ quan công an.

Đến ngày 13/4, do cần tiền nên Tuấn đã tự ý đem xe ô tô đi cầm cố lấy 150 triệu đồng mà không được sự đồng ý của công ty.

Sau khi biết sự việc, phía công ty Đại An Tín đã làm đơn tố giác hành vi của Tuấn lên cơ quan công an. Hiện Công an huyện Nam Sách đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ