Bắt khẩn cấp nguyên Bí thư phường lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

GD&TĐ - Chiều 3/12, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã bắt giữa đối tượng Nguyễn Văn Tùng (52 tuổi, trú tại 82 Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Cát, TP. Huế) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Tùng nguyên là phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Cát.

Đến ngày bị bắt nguyên phó bí thư phường Phú Cát đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 770 triệu đồng
Đến ngày bị bắt nguyên phó bí thư phường Phú Cát đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 770 triệu đồng

Theo hồ sơ từ cơ quan CA, từ cuối năm 2014 đầu năm 2015, khi còn đương chức, ông Tùng khoe mình quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và có khả năng xin việc làm tại các cơ quan Nhà nước nên nhiều người tin tưởng đưa hồ sơ, tiền từ 100 -200 triệu đồng/người để ông Tùng “chạy” việc. 

Tổng cộng, ông Tùng đã “bỏ túi” khoảng 770 triệu đồng, Tuy nhiên, cho đến khi bị bắt giam, ông Tùng chưa xin được việc cho bất kỳ trường hợp nào.

Ngoài ra, ông Tùng cũng lừa bán đất để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Đồng thời, trong thời gian giữ chức tại UBND phường Phú Cát, ông Tùng đã từng bị cơ quan nhắc nhở về việc bổ sung bằng cấp tốt nghiệp THPT.

Theo đó, vào đầu tháng 5/2015, ông Tùng bất ngờ viết đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe và được lãnh đạo TP Huế chấp thuận. Đến tháng 6/2015, do không đủ khả năng chi trả tiền đã “bỏ túi” nên ông Tùng rời khỏi địa phương.

Sau một thời gian điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết khởi tố vụ án bị can Nguyễn Văn Tùng và đến ngày 14/10/2015, thì ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc.

Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, sau một thời gian điều tra, theo dõi, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ đối tượng Tùng khi đang lẩn trốn tại phường Phú Mỹ, TP Phan Thiết (Bình Thuận) vào cuối tháng 11 vừa qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ