Giáo sư Nobel Y học - Françoise Barré-Sinoussi thuyết giảng cho sinh viên Trường ĐH Văn Lang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi - đạt giải Nobel Y học - người tìm ra HIV - vừa có buổi thuyết giảng cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Văn Lang (VLU).

Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi thuyết giảng trực tuyến cho giảng viên, sinh viên VLU.
Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi thuyết giảng trực tuyến cho giảng viên, sinh viên VLU.

Nhà khoa học, Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi (Giải Nobel Sinh lý học và Y học 2008) vừa có buổi giảng bài đại chúng về chủ đề: “Bài học từ HIV/AIDS: Điểm mạnh và điểm yếu trong ứng phó với đại dịch Covid-19” dành cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Văn Lang (VLU).

Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi thuyết gảng trực tuyến cho giảng viên, sinh viên VLU.

Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi thuyết gảng trực tuyến cho giảng viên, sinh viên VLU.

Qua kết nối trực tuyến, sinh viên, giảng viên VLU đã được trực tiếp trao đổi với nhà khoa học, Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi về vấn đề ứng phó đại dịch Covid-19 từ góc nhìn thú vị khi liên kết với bài học từ đại dịch HIV/AIDS. Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi cũng chính là nhà khoa học đã tìm ra virus HIV vào năm 1983.

Với hành trình nghiên cứu gắn bó mật thiết với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, tại buổi chia sẻ, GS Françoise Barré-Sinoussi tổng kết quá trình khoa học thế giới phát hiện, định danh, giải trình tự và nghiên cứu chuyên sâu về HIV/AIDS với 4 cột mốc quan trọng trên con đường không ngừng thử nghiệm, không ngừng tìm kiếm giải pháp điều trị căn bệnh này.

Trong khuôn khổ bài giảng, GS Françoise Barré-Sinoussi cũng trình bày những điểm tương đồng và khác nhau giữa HIV/AIDS và SARS-CoV-2 trong tiến trình phát triển.

Với góc nhìn của một nhà nghiên cứu về HIV/AIDS, GS đúc kết và gửi đến người tham dự 10 bài học hữu ích cho công tác dự phòng SARS-CoV-2, trên cơ sở kế thừa thành tựu khoa học cơ bản, đoàn kết quốc tế và không ngừng phát huy tri thức trên hành trình đi tìm lời giải đáp cho sức khỏe nhân loại.

Sinh viên VLU đặt câu hỏi trực tiếp với GS Françoise Barré-Sinoussi tại buổi thuyết giảng.

Sinh viên VLU đặt câu hỏi trực tiếp với GS Françoise Barré-Sinoussi tại buổi thuyết giảng.

GS Françoise Barré-Sinoussi nhận định: Sự liên kết, phối hợp giữa các tổ chức, các quốc gia trong công tác dự phòng dịch bệnh là hết sức quan trọng. Từ đại dịch Covid-19, chúng ta học được tinh thần đoàn kết toàn cầu, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng và tinh thần nhân văn ‘không ai bị bỏ lại phía sau’.

Có thể thấy, những hợp tác quốc tế và các quỹ tài trợ liên quốc gia đã đạt được những thành tựu nhất định, nổi bật hơn cả là sáng kiến về COVAX, giúp cộng đồng thế giới tiếp cận với vaccine một cách nhanh chóng hơn. Tính đến năm 2022, độ phủ vaccine toàn thế giới đã đạt đến 70%.

Bên cạnh đó, GS Françoise Barré-Sinoussi cũng đưa ra những khía cạnh cần được quan tâm và thúc đẩy để hoàn thiện công tác dự phòng dịch Covid-19 hiện nay.

Trước đây, vào năm 2019, GS Françoise Barré-Sinoussi cũng đã đến thăm và giao lưu với cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHQG TPHCM.

Theo PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng VLU, bài giảng đại chúng với hàm lượng chuyên môn cao của GS Françoise Barré-Sinoussi đã đem lại cảm hứng cho giảng viên và sinh viên khối ngành Sức khỏe của VLU cũng như các bác sĩ, nhà nghiên cứu khác tham dự sự kiện.

Qua đó, người tham dự có cái nhìn toàn diện về những vấn đề y khoa lớn của thời đại như HIV/AIDS và cách ứng phó với Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh gần đây, khi các ca nhiễm biến chủng phụ của chủng Omicron và tái xuất hiện chủng Delta gây lây nhiễm Covid-19 ở Việt Nam.

Với định hướng phát triển khối ngành sức khỏe, bên cạnh việc phát triển mô hình trường học – bệnh viện, phát triển song song hệ thống phòng khám đa khoa, bệnh viện quốc tế chất lượng cao giúp sinh viên thực hành, VLU hiện tích cực mở rộng mạng lưới liên kết quốc tế, trao đổi học thuật, với sự tham gia của nhiều học giả lớn trên thế giới.

Trước đó, tháng 3/2022, VLU đã phối hợp với các giáo sư đến từ Đại học Stanford (Mỹ) tổ chức Hội nghị Y khoa và Công nghệ, đi sâu vào các giải pháp điều trị Covid-19 và các bệnh lây nhiễm mới, tích hợp giải pháp công nghệ trong các vấn đề y tế và đào tạo y khoa.

Nhà khoa học, Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi (Pháp) đã được vinh danh tại hạng mục giải Nobel Y học – Sinh lý học vì những đóng góp lớn cho nền y học thế giới vào năm 2008.

-Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cấp độ cao nhất của Cộng hòa Pháp.

-Chủ tịch Hiệp hội AIDS Quốc tế (AIS).

-Đầu những năm 70, bà làm việc tại Viện Pasteur Paris, nghiên cứu chuyên sâu về retroviruses.

-Năm 1983, Nhà khoa học, Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi cùng đồng đội đã tìm ra HIV, virus gây ra bệnh AIDS.

-Từ năm 1988, bà bắt đầu nghiên cứu vắc-xin ngừa HIV tại Viện Pasteur Paris.

-Đồng tác giả hơn 200 báo cáo khoa học, 250 báo cáo tại hội nghị khoa học quốc tế .

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ