Giải cứu 2 người dân bị dụ dỗ đưa sang Campuchia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 2 người dân tại Gia Lai bị dụ dỗ, lôi kéo đưa sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao" rồi bị đánh đập. Nếu muốn về nhà thì gia đình phải bỏ ra khoản tiền lớn để "chuộc" người.

Đồn biên phòng xã Ia O và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, nắm bắt thông tin từ người thân các nạn nhân.
Đồn biên phòng xã Ia O và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, nắm bắt thông tin từ người thân các nạn nhân.

Chiều 4/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam cùng các cơ quan liên quan giải cứu thành công 2 công dân của tỉnh Gia Lai bị lừa sang Campuchia lao động.

2 công dân được giải cứu là Puih Phú (16 tuổi) và Puih Thái (28 tuổi, cùng trú tại làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, Phú và Thái cùng 5 người khác bị Trần Quang Quyết (21 tuổi, xã Ia Đal, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum) dụ dỗ sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”. Tuy nhiên, khi đến nơi, những người này bị bắt làm việc thời gian dài, đánh đập và yêu cầu người nhà chuyển tiền sang chuộc.

Theo đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hiện lực lượng biên phòng đang tạm giữ 1 đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc 7 công dân bị đưa sang Campuchia.

Nam nạn nhân (ở giữa) được giải cứu đưa về Việt Nam.
Nam nạn nhân (ở giữa) được giải cứu đưa về Việt Nam.

Trước đó, nhiều gia đình tại làng Kloong thấp thỏm, lo lắng khi con, cháu mình bị dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia làm rồi bị đánh đập, hành hung.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho rằng, hình thức tuyển lao động ra nước ngoài làm việc thực chất là lừa đảo, giữ người trái phép. Thông qua hợp đồng những người này giao chỉ tiêu, ép nạn nhân đi lừa đảo người khác. Khi không đạt chỉ tiêu thì ép nạn nhân nộp phạt khoảng 1.000 USD. Nếu chống đối thì sẽ bị đánh đập, bỏ đói.

Đơn vị này khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo sang Campuchia làm việc. Khi công dân có nhu cầu đi lao động cần tìm hiểu kỹ, liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương để được tư vấn, hỗ trợ và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ