Gia Lai: Xử phạt 90 triệu đồng cơ sở thẩm mỹ "chui"

GD&TĐ - Viện thẩm mỹ 108 Hà Nội - Cơ sở tại Gia Lai vừa bị xử phạt số tiền 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 12 tháng.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở thẩm mỹ "chui".
Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở thẩm mỹ "chui".

Ngày 15/6, thông tin từ Thanh tra Sở Y tế Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông Hà Văn Thuyên (chủ cơ sở Viện thẩm Mỹ 108 Hà Nội - Cơ sở Gia Lai) với số tiền 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 12 tháng.

Theo Thanh tra Sở y tế, cơ sở này chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Ngoài ra, sử dụng các chất (chất làm đầy filler) để can thiệp vào cơ thể người, có sử dụng thuốc gây tê dạng.

Trước đó, Công an TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Sở Y tế tỉnh Gia Lai và Cục Quản lý thị trường kiểm tra đột xuất Viện thẩm mỹ 108 Hà Nội - Cơ sở Gia Lai (địa chỉ 34 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku, do Hà Văn Thuyên làm chủ). 

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang phun xăm chân mày cho khách hàng và một số dịch vụ làm đẹp khác. Đoàn kiểm tra còn phát hiện một số lượng lớn thuốc kháng sinh, kháng viêm, bơm kim tiêm, các chất làm đầy da mặt, chỉ khâu thẩm mỹ, găng tay y tế…

Tuy nhiên, cơ sở này không có giấy tờ pháp lý hành nghề liên quan. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản sự việc, đồng thời yêu cầu cơ sở lập tức ngưng hoạt động.

Được biết, cơ sở này đi vào hoạt động công khai từ tháng 11/2021, quảng cáo các dịch vụ thực hiện tại đây như: Cắt mắt hai mí, cắt mí treo cung mày nội soi, căng da mặt xóa nhăn, cắt mí trên xóa nhăn hai mắt, trẻ hóa da 10 tuổi đến 15 tuổi… Trong đó, có nhiều dịch vụ có sự can thiệp phẫu thuật dao kéo nhưng nhân viên tại cơ sở này không có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cuốn sách 'Kỳ công diệu nghệ' chạm đến một phần nào trong ký ức lịch sử mà ít người biết đến. Ảnh: Bình Thanh.

Từ trang sách: Học hỏi tinh thần sáng tạo từ cha ông

GD&TĐ - Nhiều ý kiến cho rằng, người Việt không có đóng góp gì về phát minh kỹ thuật trên bản đồ thế giới. Vậy nhưng, khi tìm hiểu kỹ các nguồn sử liệu thì có một sự thật khác về tinh thần tiếp thu, sáng tạo đầy tài hoa của cha ông mà thế hệ hôm nay cần được biết để học hỏi và tiếp bước.

Trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn cần là nơi dạy trẻ cách ứng xử, làm việc, sẻ chia và cảm nhận. Ảnh: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thúc đẩy hoạt động trải nghiệm ngoài giờ

GD&TĐ - Trong bối cảnh học 2 buổi/ngày đang trở thành xu hướng chính thống, nhiều chuyên gia cho rằng “buổi 2” không nên chỉ là phần kéo dài của chương trình chính khóa, mà cần trở thành không gian nuôi dưỡng nhân cách, cảm xúc, thể chất và cái đẹp.