Giải cứu 19 người dân tộc thiểu số bị lừa 'xuất ngoại'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an tỉnh Gia Lai vừa ngăn chặn vụ đưa 19 người đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên để chiếm đoạt tài sản.

Siu H’Bẽo tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Gia Lai.
Siu H’Bẽo tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Gia Lai.

Ngày 17/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn 19 người đồng bào dân tộc thiểu số bị lừa vượt biên sang Campuchia, Thái Lan nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Siu H’Bẽo (SN 1999, trú xã Chư Don, huyện Chư Pưh) móc nối với anh trai là Siu Cheo (vượt biên sang Thái Lan từ năm 2013) và một số đối tượng khác sử dụng mạng xã hội kết nối, liên lạc với một số hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số. Tại đây, nhóm này dụ dỗ, dẫn dắt một số người dân vượt biên sang nước ngoài làm “việc nhẹ, lương cao”.

Những người vượt biên được cơ quan Công an hỗ trợ quay về. Ảnh: Công an Gia Lai.
Những người vượt biên được cơ quan Công an hỗ trợ quay về. Ảnh: Công an Gia Lai.

Theo thoả thuận, chi phí cho mỗi người lớn vượt biên là 26 triệu đồng, trẻ em được giảm, tuỳ từng độ tuổi. Tin lời các đối tượng, nhiều gia đình đã bán tài sản có giá trị lấy tiền vượt biên. Theo đó nhiều người đã bán dê, bò và vay mượn từ vài chục đến cả 100 triệu đồng để cả gia đình “xuất ngoại”.

Đến nay, Công an tỉnh Gia Lai bắt, tạm giữ 5 đối tượng, gồm: Trần Đình Ngọc (SN 1995, trú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), Mai Hữu Trung (SN 1999, trú huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Pháp (SN1985), Võ Hoàn Vũ (SN 1979), cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp và Siu H’Bẽo để tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.