Giải cứu thiếu nữ bị lừa đưa sang Campuchia làm ‘việc nhẹ, lương cao’

GD&TĐ - Thiếu nữ tin lời giới thiệu "việc nhẹ, lương cao" của người bạn quen biết qua Facebook nên đã theo sang Campuchia làm việc. Tại đây, Y.L bị bán lần lượt cho 5 công ty khác nhau.

Thiếu nữ 16 tuổi được giải cứu sau khi bị lừa đưa sang Campuchia.
Thiếu nữ 16 tuổi được giải cứu sau khi bị lừa đưa sang Campuchia.

Tối 21/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, vừa giải cứu được một thiếu nữ bị lừa bán sang Campuchia trở về Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng tháng 4/2022, chị Y.L. (16 tuổi, trú huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đi làm công nhân cho công ty giày da tại tỉnh Bình Dương. Tại đây, L. quen một người đàn ông có tài khoản Facebook là Lê Ngọc Nhất. Người đàn ông này đã dụ dỗ L. sang Campuchia làm việc cho một công ty Trung Quốc.

Đến ngày 18/4, Lê Ngọc Nhất đưa Y L. cùng 5 người khác sang Campuchia bằng đường mòn biên giới tỉnh Long An. Sau đó, người này bán L. cho công ty đầu tiên với giá 1.800 USD, sau đó thiếu nữ liên tiếp bị bán cho 4 công ty khác.

Vì áp lực công việc, không đáp ứng được nên Y L. muốn xin nghỉ để về Việt Nam. Tuy nhiên, công ty bắt thiếu nữ phải nộp 3.500 USD hoặc dụ dỗ đưa 3 - 5 người sang làm thì mới được về.

Ngày 11/8, các chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh triển khai các biện pháp nghiệp vụ giải cứu Y L. Đến chiều 20/8, Y.L được Bộ đội Biên phòng tỉnh giải cứu, đưa về Việt Nam. Hiện thiếu nữ đang được đưa về đoàn tụ với gia đình.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để truy bắt đối tượng có liên quan.

Đây là lần đầu tiên lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum giải cứu thành công người dân bị lừa bán sang nước khác và phải đấu tranh với loại tội phạm mua bán người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...