Giải bóng đá Báo chí miền Trung: Nhân lên những hành động nhân ái

Giải bóng đá Báo chí miền Trung: Nhân lên những hành động nhân ái

Ngày 19/7, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng với sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm khán giả trên sân, 2 đội bóng Rclub Nghệ An và JFC Đà Nẵng đã xuất sắc giành vé vào thi đấu trận chung kết.

Giải  bóng đá Báo chí miền Trung đã trải qua 7 mùa giải: Lần thứ I năm 2014 tại TP Huế, lần thứ II năm 2015 tại TP Đà Nẵng, lần thứ III năm 2016 tại TP Vinh - Nghệ An, lần thứ IV năm 2017 tại TP Huế, lần thứ V năm 2018 tại TP Đà Nẵng, lần thứ VI năm 2019 tại Hà Tĩnh và lần thứ VII tại Quảng Bình.

Sau thời gian thi đấu chính thức, 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1 và phải quyết định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m đầy may rủi. Kết quả, "thần may mắn" đã mỉm cười, đưa đội bóng đá JFC Đà Nẵng lên ngôi vô địch.

Giải Bóng đá báo chí miền Trung lần VII năm 2020 do Câu lạc bộ Bóng đá Người làm báo Quảng Bình (JFC Quảng Bình) đăng cai tổ chức với sự tham gia của  6 đội bóng gồm: JFC Quảng Bình, FC Báo chí thường trú Hà Tĩnh, Liên quân Báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An), CLB Bóng đá Báo chí thường trú TT-Huế (Huế RFC), FC Báo chí Thanh Hóa và CLB Bóng đá phóng viên Đà Nẵng (JFC Đà Nẵng).

Đây là sân chơi thể thao lành mạnh, nơi giao lưu, gặp gỡ để thắt chặt tình đoàn kết của những người làm báo ở khu vực miền Trung.  Giải đấu còn là nơi kết nối, lan tỏa tấm lòng của các nhà báo, phóng viên hướng đến cộng đồng, giúp đỡ người nghèo, các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ở địa phương đăng cai tổ chức.

Tại mùa giải năm 2020, ban tổ chức đã quyên góp được 80 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa cho người nghèo ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Được biết, Giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 8, năm 2021 sẽ do FC Báo chí Thanh Hóa đăng cai tổ chức.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ