Giả từ nước hoa đến nước mắm

GD&TĐ - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tiêu thụ nước hoa giả với số lượng lớn.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Khám xét tại 3 địa điểm gồm nơi đăng ký kinh doanh, chỗ đóng gói và kho chứa của doanh nghiệp, công an đã thu giữ hơn 10.000 lọ nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Bvlgari, Dior… nhưng đều là hàng giả.

Ông Lư Hưng Phát, chủ nhân của số hàng giả này khai rằng, nước hoa nói trên được nhập từ Trung Quốc. Sau khi vận chuyển về TPHCM, vợ chồng ông Phát thuê công nhân phân loại, chia nhỏ rồi đóng gói phân phối cho các đại lý hoặc bán qua mạng.

Tiếp tay cho các loại nước hoa giả này, ngoài các đại lý “chuyên bán hàng hiệu” còn có những người nổi tiếng trong giới showbiz quảng cáo rầm lộ trên các trang mạng. Một đội quân đông đảo “giao hàng tận nơi” cũng đã được ông chủ thuê mướn phân phối hàng ngày. Hàng vạn người đã dùng nước hoa giả nhưng cứ nghĩ là mình đang dùng “hàng hiệu” mà không biết.

Nước hoa giả thường sử dụng hóa chất công nghiệp có thể gây hại như viêm da, tổn thương lỗ chân lông. Nếu người sử dụng thường xuyên còn bị ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Nhiều loại nước hoa sử dụng hóa chất công nghiệp, khi hết mùi thơm sẽ để lại mùi hôi hoặc gây nấm mốc trên da.

Tuy là nước hoa giả nhưng lại có mùi thơm “như thật” mà giá lại chỉ bằng một nửa nước hoa chính hãng nên nhiều người tiêu dùng ham của rẻ mà mua. Từ “thơm” đến “thối” cũng chỉ là một quãng thời gian ngắn nhưng hậu quả mà thứ hàng giả này để lại thì lại lâu dài.

Nước hoa là thứ mỹ phẩm không dành cho giới “bình dân” nhưng nước mắm thì hầu như nhà nào cũng sử dụng hàng ngày. Loại này, nếu là hàng giả thì tác dụng trực tiếp vào nội tạng của người dùng chứ không phải “ngoài da” như nước hoa.

Ấy thế mà bọn người vô lương đã làm nước mắm giả tại chỗ chứ không nhập lậu như nước hoa. Trong một tháng qua, lực lượng chức năng ở các địa phương đồng loạt ra quân truy lùng hàng giả nên nhiều “doanh nghiệp” lẫn các đại lý, hoặc là đóng cửa nghỉ bán hoặc là lén lút tuồn số hàng giả ra các bãi rác vùng ngoại ô.

Hàng nghìn chai “nước mắm cá cơm” có nhãn mác và địa chỉ sản xuất đã được xe tải “trút bom” tại một địa điểm ven đường thuộc xã Tam Thái (Phú Ninh, Quảng Nam) cách đây vài hôm. Nước mắm là loại thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Việt. Do dễ làm nên nhiều gia đình tự mua cá cơm về muối để lấy nước mắm.

Nếu là nước mắm thật, cá cơm được chườm muối đúng cách thì rất khó hỏng. Hàng nghìn chai “nước mắm cá cơm” nói trên chắc chắn là không được sản xuất theo quy trình truyền thống mà là sử dụng hóa chất. Sử dụng loại nước mắm này chẳng khác nào rước họa vào thân.

Việc hàng loạt loại thực phẩm giả, thuốc giả, mỹ phẩm giả được phát hiện trong những ngày gần đây trên hầu khắp cả nước đã chứng minh rằng, đã từ rất lâu rồi, người tiêu dùng tiêu thụ hàng giả, rước bệnh vào người mà hoàn toàn không hay biết.

Người tiêu dùng bây giờ chỉ còn biết tin vào sự nghiêm minh của pháp luật đối với những kẻ làm hàng giả chứ không trông mong gì về sự lương thiện của đám ma cô chuyên làm hàng giả. Hy vọng cuộc truy quét hàng giả không chỉ dừng lại trong một tháng “cao điểm” mà phải được làm thường xuyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.