Liên tục những ngày gần đây, người dân ở khu vực ngoại ô của các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM đã phát hiện nhiều kiện hàng, còn nguyên hộp có, đã xé bao bì có… nằm la liệt ở các bãi rác.
Kiểm tra số hàng này, cơ quan chức năng xác định đây là thuốc tây, thực phẩm chức năng, kẹo bánh và hàng hóa khác nhưng đều là hàng giả. Lần theo dấu vết của những chiếc xe tải chở hàng, công an đã tìm ra manh mối của những địa chỉ chuyên phân phối số hàng hóa nói trên.
Chủ nhân của số hàng này khai rằng, đọc báo thấy các đơn vị sản xuất hàng mà họ đưa về tiêu thụ đều là những công ty sản xuất hàng giả và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố. Thấy “động”, các đại lý tiêu thụ hàng giả tìm cách “tống khứ” ra khỏi nhà mình.
Cách đây gần một tháng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt và mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi hàng lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa trong thời gian từ 15/5 đến 15/6/2025.
Hàng giả đã thực sự báo động khiến Chính phủ phải ra tay. Chỉ trong những tháng đầu năm 2025, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 1.100 vụ hàng giả. Nguy hiểm nhất là thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng và các loại sữa cho trẻ em được khoác lên mình nó các nhãn hiệu uy tín cả trong nước lẫn nước ngoài.
Hàng vạn người đã tiêu thụ các loại hàng giả này mà không biết, chỉ đến khi cơ quan chức năng bắt quả tang các “nhà sản xuất” hàng giả và công khai trên các phương tiện truyền thông thì người tiêu dùng mới vỡ lẽ ra là mình bị mắc lừa. Những nạn nhân vô tình tiêu thụ hàng giả này đã đưa vào cơ thể mình và người thân các loại độc tố mà hậu quả của nó không lường hết được.
Bên cạnh các đại lý tiêu thụ hàng giả có thể không biết hoặc biết mà vẫn cứ bán hàng vô tư, hàng giả còn được nhiều “nghệ sĩ” và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tiếp tay bằng các hình thức quảng cáo trên mạng. Và cũng đã có “nghệ sĩ” hoặc người nổi tiếng xộ khám vì hành vi tiếp tay cho cái xấu, cái ác này.
Bây giờ mua một loại hàng hóa nào, từ các nhà phân phối trực tiếp đến mua qua mạng người tiêu dùng cũng cảm thấy bất an. Một câu hỏi luôn lởn vởn trong đầu là không biết hàng mình mua có phải là hàng giả không? Sống trong một xã hội mà sự nghi ngờ luôn ám ảnh con người như thế, thật quá khổ sở.
Sự quyết liệt chống hàng giả trong gần một tháng qua đã phần nào trả lại sự an tâm cho người tiêu dùng. Người dân luôn hy vọng và tin tưởng rằng, chống hàng giả không chỉ dừng lại ở các đợt cao điểm như thời gian qua, mà phải xem đó như một nhiệm vụ thường xuyên để trả lại sự trong lành cho xã hội.