Gia thế 'khủng' nhiều người mơ ước của 4 thành viên BLACKPINK

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều cư dân mạng tin rằng 4 thành viên của BLACKPINK có được như ngày hôm nay một phần là nhờ ảnh hưởng từ gia đình.

Khi buổi biểu diễn sắp tới của BLACKPINK tại Việt Nam đang cận kề, các thông tin về 4 cô gái này càng thu hút sự chú ý hơn trên mạng xã hội. Gần đây, gia thế của các thành viên đang trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Chương trình TMI News của Mnet từng công bố danh sách những ngôi sao có gia thế khủng nhất. Trong danh sách, Rosé và Lisa của BLACKPINK chiếm vị trí đầu tiên.

Jennie

Jennie được mệnh danh là “Chanel sống” nhờ thần thái sang trọng tự nhiên và cách tiếp cận thời trang táo bạo. Theo một số nguồn tin, cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nhiều đời.

Jennie sinh ra tại khu phố Cheongdamdong, quận Gangnam, Seoul. Được mệnh danh là “đại lộ thời trang” của Seoul, người dân nơi đây chỉ mặc những món đồ thời trang sang trọng và đắt tiền nhất.

Nơi đây cũng quy tụ những thương hiệu thời trang nổi tiếng, biệt thự tỷ đô, nhà hàng sang trọng. Cheongdamdong được coi là biểu tượng của lối sống xa hoa của Hàn Quốc.

Từ năm 10 tuổi, Jennie đã đăng ký vào Trường ACG Parnell College ở New Zealand, ngôi trường quốc tế có mức học phí lên đến gần 17.000 USD/năm (gần 400 triệu đồng trên 1 năm).

Nhờ xuất thân như vậy, nữ thần tượng đã phát triển sở thích riêng biệt trong các môn thể thao ưu tú, chẳng hạn như cưỡi ngựa.

Những bức ảnh thời thơ ấu cũng tiết lộ lối sống xa hoa của Jennie ngay từ khi còn nhỏ. Nữ thần tượng có thể đã học theo tình yêu thời trang của mẹ cô, người sở hữu nhiều bộ trang phục đắt tiền có phiên bản giới hạn.

Có tin đồn cho rằng mẹ Jennie là giám đốc và là cổ đông lớn của CJ E&M. Cha cô cũng được cho là sở hữu một bệnh viện lớn.

Rosé

Rosé sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Melbourne, Úc. Theo một nguồn tin, Rosé xuất thân trong một gia đình trí thức, giàu có. Cha cô được cho là một luật sư nổi tiếng quốc tế, còn mẹ là CEO của một công ty thiết kế. Chị gái của nữ thần tượng cũng là một luật sư.

Trước đây, Rosé từng học tại Trường quốc tế Canterbury Girl's College với mức học phí hàng năm lên tới gần 17.000 USD (gần 400 triệu đồng trên 1 năm). Cô thông thạo nhiều thứ tiếng và có thể chơi nhiều loại nhạc cụ.

Rosé tự hào với visual tuyệt đẹp và toát ra khí chất sang chảnh có thể đánh cắp ánh đèn sân khấu trong nháy mắt.

Jisoo

Có rất ít thông tin, thậm chí là tin đồn được tiết lộ về gia đình Jisoo. Thông tin này chỉ được tung ra sau khi nhiều ngôi sao trong làng giải trí cho biết họ có quen biết bố của Jisoo, làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng ông là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành.

Có tin đồn rằng ông ấy có thể là Chủ tịch của RBW, công ty quản lý của MAMAMOO.

Khi anh trai Jisoo kết hôn, buổi lễ được tổ chức kín, càng làm dấy lên nhiều đồn đoán về các thành viên trong gia đình Jisoo.

Lisa

Cha mẹ của Lisa ly hôn khi cô còn nhỏ và cô được nuôi dưỡng bởi đầu bếp nổi tiếng thế giới Marco Brüschweiler - chồng mới của mẹ cô. Ông cung cấp cho cô nền giáo dục tốt nhất và một cuộc sống thoải mái.

Chính vì vậy, Lisa không ngần ngại thể hiện tình cảm với bố dượng trước công chúng. Trước đây, Lisa từng theo học một trường ưu tú với học phí hàng năm khoảng 21.000 USD (gần 500 triệu đồng trên 1 năm). Cô ấy có thể nói tiếng Anh, tiếng Hàn, một chút tiếng Trung và tiếng Nhật.

Gia đình Lisa cũng ủng hộ việc nữ thần tượng theo đuổi nghệ thuật. Cô tham gia các lớp học khiêu vũ và học hát từ khi còn nhỏ.

Theo cư dân mạng, các thực tập sinh Thái Lan đến Hàn Quốc làm thực tập sinh thường có nền tảng tài chính ấn tượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ