Gia Lai ôn truyền thống vẻ vang của Ngành giáo dục

GD&TĐ - Vừa qua, Sở GD&ĐT tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhân dịp này, nhiều tập thể và các nhân được trao Bằng khen và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo.

Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng
Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng

Tỉnh Gia Lai đã có một hệ thống giáo dục tương đối hoàn chỉnh, đầy đủ các ngành học, bậc học, cấp học. Số trường học mầm non và phổ thông trong toàn tỉnh hiện có 821 trường, 17 Trung tâm giáo dục thường xuyên, 217 Trung tâm học tập cộng đồng.

Toàn tỉnh có 25.284 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó có 9 tiến sĩ, 5 nghiên cứu sinh và 402 thạc sĩ. Số lượng học sinh đến thời điểm hiện tại là 375.350 học sinh, trong đó có 167.822 học sinh dân tộc thiểu số, chiếm tỉ lệ 45%.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đánh giá cao những nỗ lực của Ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ năm 2016; đẩy nhanh việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015;

Tập trung chỉ đạo đổi mới chính sách quản lý chất lượng giáo dục; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ thầy cô giáo; đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống; hướng nghiệp và giáo dục pháp luật cho học sinh.

Nhân dịp này, Ngành giáo dục Gia Lai đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Chính phủ cho 3 tập thể, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đấu thầu vàng tiếp tục "ế" trong phiên hôm qua (8/5). Ảnh minh họa

Thế khó của thị trường vàng

GD&TĐ - Phiên đấu thầu vàng miếng thứ 5 đã diễn ra vào sáng hôm qua (8/5) tiếp tục "ế" thêm tới 13.400 lượng vàng. Vì sao vẫn phải tổ chức đấu thầu?