Gia Lai: Một người tử vong nghi ngộ độc do ăn côn trùng lạ

GD&TĐ - Sau khi ăn côn trùng lạ, 3 người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đau đầu và tiêu chảy. Một nạn nhân tử vong sau đó, còn 2 người được đưa đi cấp cứu.

Ngày 19/4, UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do ăn côn trùng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/4, trong quá trình đi làm thuê tại làng Kliết (xã Đắk Sông, huyện Kông Chro) thì ông Đ.V.G. (59 tuổi) bắt nhiều con côn trùng màu đen.

Sau đó, ông G. chiên lên ăn cùng với ông M.V.M. (39 tuổi) và bà P.T.D. (46 tuổi), cùng trú tỉnh Quảng Ngãi.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, 3 người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đau đầu và tiêu chảy. Sau đó, ông G. tử vong còn ông M. và bà D. được đưa đi cấp cứu.

Theo Trung tâm y tế huyện Kông Chro 3 nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm. Hiện ông M. và bà D. đang được điều trị với tình trạng sức khoẻ dần ổn định.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ để đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ