Gia Lai: Giải cứu 3 người bị mắc kẹt dưới chân đập thuỷ điện

GD&TĐ - 3 người đàn ông ra mỏm đá dưới chân đập Thủy điện Đak Srong để câu cá, không may nước dâng cao nên bị mắc kẹt. Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa những người bị mắc kẹt vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng tiếp cận đưa 3 người bị mắc kẹt dưới chân đập thuỷ điện vào bờ an toàn.
Lực lượng chức năng tiếp cận đưa 3 người bị mắc kẹt dưới chân đập thuỷ điện vào bờ an toàn.

Ngày 10/11, UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công 3 người bị mắc kẹt dưới chân đập Thủy điện Đak Srong (thuộc sông Ba, đoạn chảy qua địa phận thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro).

Trước đó, vào sáng 9/11, 3 người gồm: Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Văn Nhơn (cùng trú thị trấn Kông Chro) đến chân đập tràn của Thủy điện Đak Srong câu cá.

Khi 3 người đàn ông đang ở mỏm đá giữa sông thì mưa lớn, nước dâng cao nên không kịp vào bờ.

Đi câu cá, 3 người đàn ông bị mắc kẹt ở mỏm đá giữa sông.
Đi câu cá, 3 người đàn ông bị mắc kẹt ở mỏm đá giữa sông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương để giải cứu 3 người đang mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đã sử dụng dây thừng, thang cứu hộ, phao cứu sinh… để tiếp cận những người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, do vị trí 3 người bị kẹt có địa hình dốc đá hiểm trở, nước sông ngày càng chảy xiết nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Đến 3 giờ sáng ngày 10/11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được và đưa những người bị mắc kẹt vào bờ an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ