Quảng Trị: Cứu thành công 3 thanh niên bị mắc kẹt do mưa lũ

GD&TĐ - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Quảng Trị) vừa cứu hộ thành công 3 thanh niên bị mắc kẹt tại một khu vực bị cô lập trên địa bàn do mưa lũ.

Các chiến sĩ dàn hàng giữa cầu tràn để đưa 3 thanh niên gặp nạn vào nơi an toàn (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH)
Các chiến sĩ dàn hàng giữa cầu tràn để đưa 3 thanh niên gặp nạn vào nơi an toàn (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH)
Trước đó, vào sáng 7/10, anh Nguyễn Nhật Huy (SN 1997; trú ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); anh Lê Văn Phong (SN 1992) và anh Trần Quốc Hải (SN 2002, cùng trú tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng) theo xe ô tô vào thôn Trỉa (xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để tham gia công trình xây dựng. 
Tuy nhiên do mưa lớn, nước ở sông, suối dâng cao và chảy xiết khiến cả 3 người bị mắc kẹt, cô lập tại khu vực Đập tràn Suối 1 (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) suốt hơn 15 tiếng đồng hồ.
Đến 21h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo liền điều động 21 cán bộ, chiến sỹ, cùng 3 xe chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường tổ chức ứng cứu. 
Trong điều kiện đêm tối, lại mưa lớn, các chiến sĩ đã đứng dàn hàng giữa dòng nước chảy xiết, lần lượt đưa 3 thanh niên bị mắc kẹt vào vị trí an toàn.
Đến 1h ngày 8/10, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công những người gặp nạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ