Những điều kiêng kỵ khi mua nhà cuối năm

Tại sao một số ngôi nhà cảm thấy sảng khoái ngay khi bước vào, trong khi một số ngôi nhà lại cảm thấy chán nản và buồn tẻ? Điều này nằm ở sự khác biệt giữa ưu và nhược điểm của sân nhà.

Nhiều người mong chọn được một ngôi nhà có phong thủy tốt để ở nhưng không biết nên chọn như thế nào? Chúng tôi sẽ mách bạn cách chọn nhà tốt, lấy đó làm tài liệu tham khảo cho bạn khi mua nhà.

1. Gió không thuận lợi

Khi mua nhà bạn nên đi kiểm tra xung quanh nhà trước xem môi trường xung quanh có bị lỗi gì không?

Đầu tiên, hãy chú ý đến gió. Nếu thấy gần nhà có gió to và rất lo lắng thì không nên mua, vì nhà dù có mạnh đến mấy cũng bị gió thổi bay mất.

Phong thủy là điều quan trọng nhất để “tích tụ phong khí”, nghĩa là nơi có gió mạnh nhất định sẽ không phải là nơi vượng khí! Nhưng lưu ý rằng gió quá nhiều cũng không tốt, còn nếu gió quá chậm và không khí không lưu thông thì chắc chắn không phù hợp!

Môi trường sống lý tưởng nhất là có làn gió nhẹ từ từ thổi vào, làn gió mát lành là hợp với Đạo của Phong thủy.

2. Không đủ ánh sáng mặt trời

Phong thủy ngôi nhà chú trọng đến ánh nắng và khí trời, nên khi chọn một ngôi nhà để ở, không chỉ có không khí trong lành, phải có nhiều ánh nắng, nếu không đủ nắng, trong nhà thường có quá nhiều bóng tối, sẽ gây ra cảm giác bồn chồn trong nhà và thực sự không thích hợp để ở.

3. Trung tâm ngôi nhà không nên bị ô nhiễm

Điều này có nghĩa là phần giữa của ngôi nhà không nên làm nhà vệ sinh, nếu không sẽ giống như lòng người tích tụ chất thải, tự nhiên sẽ gặp xui xẻo.

Nếu nhà vệ sinh không đặt ở trung tâm của ngôi nhà, mà đặt ở trung tâm của nửa sau của ngôi nhà, ngay hướng với cửa ra vào, thì cũng không thích hợp để chọn làm nơi ở, vì điều này có thể gây thiệt hại về tài chính.

4. Cửa nhà hướng ra đường thẳng

Phong thủy là "vui vẻ tránh trực tiếp", bởi vì động lực gấp gáp, nếu cư trú mang hung khí sẽ rất phiền phức, nên cẩn thận!

Do đó, khi đi chọn nhà, bạn cũng nên quan sát xung quanh nhà xem mặt trước, sau, trái, phải của nhà có ngõ nào trực diện không, nếu cửa nhà hướng ra đường thẳng thì đường càng dài. Càng nguy hiểm, càng nhiều ô tô thì càng có nhiều tai họa, vì vậy có người gọi là “Nhà Hồ Khẩu”, nghĩa là khó ở trong đó.

Tóm tắt mười điều cấm kỵ trong việc lựa chọn nhà ở:

1. Không mua những loại nằm đối diện với đường, hẻm đâm thẳng vào nhà. (Điện tích dương là mũi tên chính sẽ gây đau).

2. Đừng mua nếu cách đó không xa. (âm thịnh, dương suy).

3. Không mua nhà gần các ngôi đền, nhà thờ lớn, nghĩa trang, tu viện và các ngôi mộ cổ. (Âm Khí quá mạnh)

4. Không mua tòa nhà "U". (Tòa nhà hình chữ U thường xảy ra các vụ án mạng)

5. Hai dãy nhà hướng Đông - Tây nối nhau theo chiều ngang nhưng các điểm nối không nằm trên cùng một đường thẳng, đừng mua những căn lệch pha.

6. Không mua các tòa nhà hình chữ "T". (Không thể ẩn gió tụ khí, nguyên nhân chính là kém)

7. Đừng mua những tòa nhà có hình chữ "工". (Loại tòa nhà này khó có thể sinh ra phú quý, nhưng lại thống trị người nghèo)

8. Đừng mua nếu không gian trước cửa nhà chật và hẹp.

9. Đừng mua một phòng khách chật hẹp. (Phòng khách chật hẹp không tụ tài).

10. Đừng mua một ngôi nhà quá lớn đối với số người ở quá ít.

Đừng coi thường những điều kiêng kỵ mà tổ tiên để lại nhé! Kinh nghiệm người già để lại đã có sự đúc rút!

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.