Lắp camera trong bếp, chồng phát hiện âm mưu kinh hoàng của vợ

Sau một thời gian dài cảm thấy ốm và mệt mỏi sau bữa ăn, người chồng nghi ngờ vợ nên đã lắp camera trong bếp để theo dõi.

Lắp camera trong bếp, chồng phát hiện âm mưu kinh hoàng của vợ

Suncha Tinevra, 70 tuổi, bị bắt hôm thứ Năm, chỉ 3 ngày sau khi ông Robert Baron (63 tuổi), chồng của bà, bí mật lắm camera trong nhà bếp tại căn hộ của họ ở Block 6400, khu 223, Oaklank Gardens, quận Queen, thành phố New York Mỹ.

Ông Robert Baron và bà Sunch Tinevra đã sống với nhau hơn 11 năm. Sau khi xem lại những gì được ghi lại trong camera, ông Robert Baron đã không thể ngờ được rằng, người phụ nữ đầu gối tay ấp với mình suốt hơn 11 năm qua lại độc ác như thế.

Lắp camera trong bếp, người chồng phát hiện âm mưu kinh hoàng của vợ Ảnh 1
Ông Robert không thể tin nổi bà vợ Suncha lại âm thầm đầu độc mình như vậy.

Chia sẻ với các điều tra viên, ông Robert cho biết, thời gian gần đây ông nhận thấy trong thức ăn thường có mùi vị lạ, đặc biệt là những khi ông đi ra ngoài rồi về nhà. Sau đó, ông Robert cảm thấy ốm và mệt mỏi sau bữa ăn. 

Có lần, ông Robert ngủ tới 15 giờ liên tục.

Nghi ngờ có điều bất thường, ông Robert đã lắp chiếc camera vào ngày 12/1. Ngày 15/1, ông mở camera và phát hiện bà Suncha đang nhỏ thứ gì đó vào tách cà phê.

Ông Robert nhận ra đó là axit boric, một loại thuốc trừ sâu có thể hòa tan trong nước, thường dùng để diệt kiến, gián, chuột, côn trùng.

Những người vô tình uống phải axit boric có thể bị buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy, trường hợp nặng do uống nhiều có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Bà Suncha đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Cảnh sát cũng thu giữ bình cà phê, chai thuốc trừ sâu và cà phê để kiểm tra, khám nghiệm.

Cảnh sát chưa tiết lộ động cơ vì sao bà Suncha lại âm thầm đầu độc chồng như vậy.

Theo saostar.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khai mạc Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà 2025”.

Thái Nguyên lan tỏa hương sắc danh trà

GD&TĐ - Tối 19/12, Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà” do UBND tỉnh Thái Nguyên và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức được khai mạc.

Thầy Nguyễn Thành Long (phải) bên sản phẩm trợ lý ảo giới thiệu tại triển lãm ngày hội “Nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo” năm 2025. Ảnh: Hà An

Những nhà giáo đam mê AI

GD&TĐ - Nhiều thầy, cô giáo tự mày mò, ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển những giải pháp hỗ trợ học tập, giúp học sinh tiếp thu và mở mang kiến thức tốt hơn.