Gia đình muốn biết sự thật về số phận phi công Jordan

Gia đình phi công Jordan Muath al-Kaseasbeh yêu cầu chính phủ nước này cung cấp sự thật về số phận của anh sau khi Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết nhà báo Nhật Bản hôm 31/1.

Gia đình muốn biết sự thật về số phận phi công Jordan
Muath al-Kasaesbeh (áo trắng) đang nằm trong tay IS. Ảnh: IG
Muath al-Kasaesbeh (áo trắng) đang nằm trong tay IS. Ảnh: IG

“Chúng tôi muốn chính phủ hãy cho chúng tôi biết sự thật”, Yassin Rawashda, chú của trung úy Muath al-Kaseasbeh, nói.

Theo Yassin, gia đình ông không yêu cầu một bản báo cáo đầy đủ nhưng họ muốn biết những nỗ lực giải cứu Kaseasbeh “có chiều hướng tích cực hay không”. Phi công Kasaesbeh rơi vào tay IS cuối năm ngoái, sau khi máy bay của anh rơi xuống đông bắc Syria trong chiến dịch ném bom phiến quân IS do Mỹ dẫn đầu.

Trong khi đó, ông Safi al-Kaseasbeh, cha của phi công Jordan, cho biết, ông rất lo lắng cho số phận của con trai nhưng vẫn đặt niềm tin vào chính phủ.

Theo NBC News, Jordan đang đàm phán gián tiếp với IS thông qua sự trợ giúp của những người đứng đầu bộ tộc ở nước láng giềng Iraq.

Tuần trước, chính phủ Jordan tuyên bố họ sẽ phóng thích nữ khủng bố Sajida al-Rishawi đang nhận án tử tại nước này để đối lấy sự tự do cho phi công Kaseasbeh. Tuy nhiên, IS bỏ ngỏ yêu cầu này.

Sau đó, trong một đoạn tin nhắn âm thanh, IS tuyên bố chúng sẽ giết Kaseasbeh nếu chính phủ Jordan không chuyển al-Rishawi tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trước lúc mặt trời lặn ngày 29/1. Tuy nhiên, hạn chót đã qua sau khi chính phủ Jordan tuyên bố họ không thể thả al-Rishawi nếu IS không đưa ra bằng chứng rằng phi công vẫn còn sống. Jordan cũng tuyên bố, họ sẽ xử tử nữ tù nhân Sajida và các tù nhân IS khác ngay lập tức nếu phi công chết.

Lời tuyên bố của chính phủ Jordan đưa ra trong bối cảnh IS vừa hành quyết nhà báo Nhật Bản Kenji Goto sau khi nỗ lực cứu anh rơi vào thế bế tắc.

Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.