Mỹ và Iran đã ký "Bản ghi nhớ Islamabad" về một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện vào ngày 17/6/2026.
Tuy nhiên, ngày 8/7/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn này đã kết thúc do xung đột leo thang trở lại ở khu vực.
"Đối với tôi, tôi nghĩ, thỏa thuận ngừng bắn với Iran về cơ bản đã kết thúc. Tôi không muốn nói chuyện với họ nữa", ông Trump nói tại cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
Khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán ngoại giao có được nối lại hay không, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, Iran "có thể đàm phán", nhưng ông nhấn mạnh, làm như vậy sẽ "lãng phí thời gian của họ".
Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào hơn 80 mục tiêu trên khắp Iran vào rạng sáng ngày 8/7, để đáp trả các hoạt động quân sự trước đó của Iran vào 3 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
Trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tấn công 85 cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.
"Để đáp trả bước đầu hành động gây hấn này, trong một chiến dịch phối hợp sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), IRGC đã tấn công 85 cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ, nhắm vào cảng Salman, nơi đặt trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain và căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait", theo thông báo của IRGC.