Ghi nhận kiến nghị mở rộng chính sách hỗ trợ chi phí học tập

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số...

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 ghi rõ: 

Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ với mức 100.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác.

Đồng thời quy định, trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo đã được miễn học phí; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí; trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo được giảm 50% học phí. 

Việc mở rộng chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối ngân sách của Nhà nước, nên chưa thể thực hiện được ngay chính sách này trong điều kiện ngân sách Nhà nước hiện còn khó khăn.

Bộ GD&ĐT xin ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định chính sách này nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.