Ghi nhận gần 200 ca mắc sốt xuất huyết tại Tuyên Quang

GD&TĐ - Thành phố Tuyên Quang là địa phương phát hiện nhiều ca mắc sốt xuất huyết nhất tỉnh với 189 ca.

Cán bộ y tế phun hóa chất diệt muỗi. Ảnh minh họa
Cán bộ y tế phun hóa chất diệt muỗi. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang, tính từ đầu tháng 7 đến nay, toàn tỉnh đã nhận 194 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó huyện Hàm Yên 2 ca, huyện Yên Sơn 3 ca và thành phố Tuyên Quang 189 ca .

Thành phố Tuyên Quang là địa bàn ghi nhận số trường hợp bệnh sốt xuất huyết nhiều nhất tỉnh với 189 ca mắc trong 12/15 xã, phường. Trong đó phường Tân Quang ghi nhận số ca mắc cao nhất với 115 ca, phường Minh Xuân 24 ca, phường Phan Thiết 20 ca, phường Hưng Thành 9 ca, phường Tân Hà 4 ca, phường Ỷ La 4 ca, phường An Tường 3 ca, phường Nông Tiến 4 ca, xã An Khang 2 ca, xã Lưỡng Vượng 2 ca, phường Đội Cấn 1 ca và xã Kim Phú 1 ca.

Nguyên nhân bùng phát là do dịch sốt xuất huyết có tính chất chu kỳ, thời điểm hiện tại thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng, bọ gậy phát triển. Bên cạnh đó sự giao lưu đi lại của người dân cao, trong khi ý thức và hành vi vệ sinh phòng bệnh của người dân chưa tốt, còn chủ quan, lơ là, không chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Ngành Y tế khuyến cáo, hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, loăng quăng/bọ gậy và phòng muỗi đốt.

Để chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, mọi người cần đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ để muỗi không vào đẻ trứng; lật úp các dụng cụ không chứa nước; ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.

Đặc biệt, khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sông nhân tạo vĩ đại (GMMR) là một dự án kỹ thuật dân dụng khổng lồ ở sa mạc châu Phi.

Dòng sông nhân tạo lớn nhất thế giới

GD&TĐ - Một dòng sông nhân tạo, được coi là dự án thủy lợi lớn nhất thế giới, sắp được mở rộng hơn nữa nhờ giai đoạn đầu tư mới trị giá 5,1 tỷ bảng Anh.

Cô trò Trường THPT Trương Định (Hà Nội) trong giờ học. Ảnh minh họa: Đình Tuệ

Nghị định 73 tạo động lực, nâng chất thi đua

GD&TĐ - Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống và tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, giáo viên công lập.