Gerrard đáng giá 60 triệu bảng?

Gerrard đáng giá 60 triệu bảng?

(GD&TĐ) -  Tham vọng đưa Gerrard gia nhập sân Bernabeu của tân HLV Jose Mourinho phá sản khi Chủ tịch Perez cho rằng mức giá 60 triệu bảng mà CLB chủ sân Anfield đưa ra cho chữ ký của Gerrard là quá cao.

Theo ESPN STAR đăng tải ngày hôm nay (13/7) cho biết mặc dù tỏ ra rất ngưỡng mộ tiền vệ người Anh, Steven Gerrard nhưng rất có thể HLV Jose Mourinho sẽ sớm phải từ bỏ tham vọng của mình đơn giản là mức giá mà Liverpool đưa ra cho chữ ký của tiền vệ người Anh là quá cao đối với Real Madrid.

1.jpg
Chủ tịch Perez cho rằng thủ quân của "Tam sư" (số 4, áo đỏ) không xứng đáng với mức giá 60 triệu bảng

Hiện tại, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn đang phải đối mặt với mức thâm hụt cán cân tài chính trong khi vẫn phải trả số tiền lương khổng lồ cho những ngôi sao của “Galactico 2.0” mà Kền kền trắng đã đưa về sân Bernabeu trong mùa hè năm ngoái.

Với việc cần phải kiểm soát chi tiêu để ngăn chặn tình trạng thâm hụt tài chính, đang đặt ra những áp lực cho tân HLV Jose Mourinho trong việc theo đuổi chữ ký của tiền vệ người Anh đang khoác áo CLB Liverpool. Khi mà CLB chủ sân Anfield tỏ ra rất ngông cuồng trong việc đưa ra mức giá cho ngôi sao của mình lên tới 60 triệu bảng.

Theo thông tin được Mirror trích dẫn từ Ernesto Bronzetti - chuyên gia tư vấn của Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez cho rằng mức giá 60 triệu bảng mà CLB chủ sân Anfield đưa ra cho chữ ký của Steven Gerrard là quá cao: “Chủ tịch không đồng ý với mức giá của Steven Gerrard bởi cậu ấy đã 30 tuổi, Chủ tịch Perez không muốn tiếp tục đề cập đến chuyện này. Mức giá mà Liverpool đã đưa ra lên tới 70 triệu euro (60 triệu bảng)”.

Theo Bronzetti, Chủ tịch Florentino Perez nói rằng đây là một mức giá quá cao cho một cầu thủ đã có tuổi như tiền vệ người Anh. Và tất nhiên, tương lai của Steven Gerrard được hiểu rằng sẽ tiếp tục ở lại CLB vùng Merseyside bởi CLB chủ sân Anfield luôn sẵn sàng đòi một mức giá cao hơn giá trị thực của Steven Gerrard.

Phạm Nguyễn (theo ESPN STAR)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Di tích lịch sử cấp Quốc gia - Chùa Bảo Tháp. Ảnh: K.H.

Công trình tự ý xây trên đất di tích lịch sử cấp Quốc gia- Chùa Bảo Tháp: Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đề nghị làm rõ trách nhiệm tổ chức, tập thể, cá nhân

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đề nghị làm rõ trách nhiệm tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng công trình nhà Tứ Ân bên trong khuôn viên di tích lịch sử cấp Quốc gia- Chùa Bảo Tháp, xã Đại Thanh (TP Hà Nội).

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol.

Châu Âu đứng trước nguy cơ cạn nhiên liệu máy bay

GD&TĐ - Châu Âu có thể cạn kiệt nhiên liệu máy bay chỉ trong vài tuần nếu nguồn cung dầu tiếp tục bị gián đoạn do xung đột với Iran, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo.