Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý tái đắc cử Chủ tịch Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý tái đắc cử Chủ tịch Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam

(GD&TĐ) - Sáng nay (27/1) tại Bộ GD&ĐT, Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Tới dự Đại hội có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý, đại diện Bộ Nội vụ, Tổng Cục TDTT (Bộ VH-TT&DL) cùng đông đảo đại biểu đại diện cho Hội thể thao các tỉnh, các trường ĐH, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước...

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý phát biểu tại Đại hội
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua (2007 – 2012), các hoạt động của Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam có rất nhiều thay đổi nhằm hoà nhập với bạn bè quốc tế, đồng thời tham gia thường xuyên các kỳ Đại hội TDTT của khu vực và thế giới. Chính sự phấn đấu không biết mệt mỏi đó của lãnh đạo Hội mà ở Đại hội Thể thao SV lần thứ 16 được tổ chức ở Lào vừa qua, Đoàn thể thao SV Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí thứ nhì toàn đoàn với 119 huy chương (56 HCV, 35 HCB và 28 HCĐ).

Tại các giải đấu này, nhiều vận động viên là SV Việt Nam đã giành được những thành tích cao, góp phần không nhỏ đưa thành tích của thể thao SV nước nhà sánh tầm với thể thao các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó Hội cũng  đã tổ chức được nhiều các hoạt động giao lưu khác đối với các nước góp phần khích lệ, động viên các phong trào TDTT trong nước phát triển. Ngoài ra, Hội còn tích cực phối hợp với Hội đồng Thể thao ĐH khối ASEAN, Liên đoàn Thể thao ĐH thế giới để tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao giữa sinh Việt Nam và SV các trường ĐH, cao đẳng ở châu Á và trên thế giới...

 Các Đại biểu đã biểu quyết nhất trí bầu Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý giữ chức Chủ tịch Hội
Các Đại biểu đã biểu quyết nhất trí bầu Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý giữ chức Chủ tịch Hội

Tổng thư ký Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam Ngũ Duy Anh  cho biết: Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền GD phát triển tổ chức hội ở các tỉnh thành, chỉ đạo các hoạt động thể thao quần chúng và nâng cao thành tích thể thao từ cơ sở đến toàn ngành, góp phần không nhỏ trong việc tăng cường và nâng cao chất lượng GD thể chất, thể thao học đường, hoàn thiện nhân cách HSSV, đồng thời góp phần xây dựng nếp sống tươi vui lành mạnh và hạn chế các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. Hội đã tổ chức thường xuyên các giải đấu như: bóng bàn, cầu lông, điền kinh, bơi lội, cờ vua, karatedo, taekwondo, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền... thu hút được đông đảo HSSV cán bộ công nhân viên tham gia... Năm 2012, Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam cũng đã tổ chức thành công Đại hội TDTT SV toàn quốc. Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam đã được Hội đồng Thể thao Đông Nam Á đánh giá cao...

BCH Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt
BCH Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo kiểm điểm của Ban chấp hành khoá VI, nhằm đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời giới thiệu danh sách đề cử  85 thành viên vào Ban chấp hành nhiệm kỳ VII (2012 – 2017), cũng như nghe phát biểu tham luận của một số đại biểu... Sau khi công bố danh sách đề cử, các đại biểu tham dự đại hội đã nhất trí 100% và bầu ra ban chấp hành mới. Theo đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam khoá VII – nhiệm kỳ 2012 – 2017. Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV Ngũ Duy Anh được bầu giữ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội, ngoài ra đại hội cũng đã bầu ra một số chức danh khác...

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý – Chủ tịch Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam nhấn mạnh, mục tiêu của nhiệm kỳ mới (2012 - 2017) là sẽ tạo một bước phát triển mới về phong trào TDTT quần chúng, nâng cao sức khoẻ cho HSSV, để phong trào TDTT ở các trường được vững mạnh hơn nữa; phát triển mạng lưới CLB TDTT ở cơ sở trường, hình thành hệ thống các trung tâm TDTT HSSV ở khu vực đông trường ĐH; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo về CSVC và chú trọng phát triển các môn thể thao dân tộc; mở rộng và tranh thủ quan hệ quốc tế của Hội để phát triển TDTT; chuẩn bị tốt lực lượng và tham gia các hoạt động, các đại hội thể thao của các tổ chức thể thao thế giới, châu lục và khu vực.

Đồng thời, phấn đấu để mỗi cán bộ, HSSV lựa chọn và tập luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp tầm vóc và hình thể của con người Việt Nam. Góp phần nâng cao chất lượng thể chất và thể thao, nhằm phát triển hài hoà cả về sức khoẻ, thể lực, bồi dưỡng năng lực cũng như kỹ năng vận động để tăng cường hơn nữa hiệu quả học tập, lao động và sẵn sàng bảo vệ tổ quốc của cán bộ cũng như HS SV...

Tại Đại hội, Bộ GD&ĐT, Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam cũng đã tặng Bằng khen cho 68 tập thể và 156 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDTT
Tại Đại hội, Bộ GD&ĐT, Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam cũng đã tặng Bằng khen cho 68 tập thể và 156 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDTT

Nhằm khuyến khích, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDTT học đường, nhân dịp này Bộ GD&ĐT, Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam cũng đã tặng Bằng khen cho 68 tập thể và 156 cá nhân.  

Trung Toàn

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.