Gặp mặt nữ nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu tỉnh Yên Bái

Gặp mặt nữ nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu tỉnh Yên Bái

(GD&TĐ) - Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1972 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 3/3/2012, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt 100 nữ nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu hiện đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái.

Đ/C. Đỗ Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân dịp ngày 8/3.
Đ/C. Đỗ Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân dịp ngày 8/3.
Tới dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đỗ Văn Chiến – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy; Phạm Duy Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Hưng – UVBCH Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái. TS. Nguyễn Thị Nghĩa – UV Ban cán sự Đảng, Trưởng ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; PGS. TS. Hồ Thị Lam Trà – Phó ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ, Phó Chủ tịch Công đoàn GDVN cũng tới dự.
Đại diện Lãnh đạo và 100 cán bộ quản lý tiêu biểu trong buổi gặp mặt
Đại diện Lãnh đạo và 100 cán bộ quản lý tiêu biểu trong buổi gặp mặt

Ngoài ra, 100 nữ nhà giáo, cán bộ quản lý đại diện cho hàng nghìn giáo viên đang công tác tại các xã, thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh cũng về dự buổi gặp mặt. Sự cống hiến to lớn của các nữ nhà giáo vùng cao rất lớn lao, đáng trân trọng và tự hào, đã góp phần làm đổi thay đời sống văn hóa của nhân dân các dân tộc vùng cao Yên Bái.

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Báo Giáo dục & Thời đại, tặng hoa và quà các nữ nhà giáo tiêu biểu.
Bà Nguyễn Thị Phương Hoa (ngoài cùng bên trái) - Báo Giáo dục & Thời đại - tặng hoa và quà các nữ nhà giáo tiêu biểu.

Tại buổi gặp mặt, tất cả các đồng chí lãnh đạo đều ghi nhận và sẻ chia tinh thần vượt khó, đầy trách nhiệm của các nữ giáo viên, cán bộ quản lý cho sự nghiệp giáo dục vùng cao. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Cường  cũng đề nghị trong thời gian tới ngành GD&ĐT của tỉnh cần tăng cường kiểm tra, rà soát quy mô trường lớp và cơ cấu giáo viên, triển khai đề án xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú, xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015, chăm lo hơn nữa cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu và nâng cao về chất lượng, đồng thời coi trọng đầu tư phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhất để giảm bớt sự chênh lệch về giáo dục vùng miền và hướng tới xây dựng nền giáo dục công bằng, hiệu quả.

Ông Nguyễn Minh Khang đứng thứ 3, tặng kinh phí xây nhà công vụ cho giáo viên huyện Mù Căng Chải s
Ông Nguyễn Minh Khang (đứng thứ 3), tặng kinh phí xây nhà công vụ cho giáo viên huyện Mù Căng Chải 
Ngành GD Yên Bái cần tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của ngành phát động và lấy cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gươn
g đạo đức  Hồ Chí Minh” làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp.

Tại buổi gặp mặt, TS. Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu, lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành cần tổ chức nhiều phong trào thi đua, tạo điều kiện để chị em được cống hiến; tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách địa phương về lĩnh vực giáo dục; quan tâm đến đời sống giáo viên vùng cao, vùng sâu, vùng xa. 

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn, mỗi tập thể nữ nhà giáo và bản thân mỗi nữ nhà giáo Yên Bái là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, phát huy nội lực của chính mình để phấn đấu vươn lên; Khắc phục những khó khăn về điều kiện tự nhiên của miền núi (địa bàn rộng, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, hệ thống trường, lớp có nhiều điểm lẻ ở các thôn bản…), những thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, điều kiện làm việc,  động viên giúp đỡ nhau, nỗ lực học tập và công tác tốt, để mỗi chúng ta, ngoài vai trò là người mẹ hiền, vợ đảm sẽ là những nhà giáo, nhà quản lí giỏi, tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh và giàu lòng yêu nghề, mến trẻ. Đó là yếu tố quyết định để đội ngũ nữ nhà giáo tự khẳng định mình. 

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ sẽ thường xuyên quan tâm chăm lo đến phong trào của lao động nữ và sự tiến bộ của phụ nữ toàn ngành, trong đó có nữ nhà giáo Yên Bái; tiếp tục thực hiện phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ba đủ”, đặc biệt quan tâm, động viên, giúp đỡ những chị em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, chị em nữ có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống gia đình, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện chế độ, chính sách nhà giáo; Công đoàn ngành tiếp tục thực hiện cuộc vận động vùng xuôi hỗ trợ vùng sâu, vùng xa; đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, đảm bảo quyền bình đẳng trong thụ hưởng các thành quả giáo dục.

Nhân buổi gặp mặt 100 nữ nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu, một số đơn vị thuộc ngành giáo dục đã quyên góp ủng hộ ngành GD Yên Bái như sau: 

- Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục: 5.000.000 đồng

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam: 5 suất quà trị giá 2.500.000 đồng

- Cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa: 10.000.000 đồng

- ĐH KHXHNV; ĐHKHTN; ĐHKTQD; Báo GD&TĐ: 38.000.000 đồng

- Nhà Xuất bản Giáo dục: 100.000.000 (xây nhà công vụ cho GV).

Phương Hoa

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ