Gần 650 sinh viên Huế được tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 3/2, Trường Đại học (ĐH) Nông lâm, ĐH Huế tổ chức chương trình xe về Tết Giáp Thìn 2024 và tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn .

Tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết cho gần 650 SV Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế.
Tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết cho gần 650 SV Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế.

Với chủ đề “Chuyến xe Nông lâm – Ấm lòng quê Tết”, chương trình là hoạt động thường niên, nhằm mang tới cho sinh viên một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình. Đồng thời, cũng giúp sinh viên được về Tết an toàn, tiết kiệm.

Các sinh viên háo hức chờ chuyến xe về quê ăn Tết.

Các sinh viên háo hức chờ chuyến xe về quê ăn Tết.

Chương trình còn có sự đồng sức, đồng lòng của các thế hệ cựu sinh viên, doanh nghiệp, các tổ chức liên kết hợp tác với nhà trường. Được biết, đây là năm thứ 10 nhà trường tổ chức hoạt động này.

Chương trình xe về Tết Giáp Thìn 2024 miễn phí cho sinh viên và tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự quan tâm đến từ nhiều đơn vị, cá nhân, tổ chức, với tổng mức tài trợ gần 150 triệu đồng.

Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế tổ chức 4 chuyến xe đưa sinh viên về quê ăn Tết miễn phí.

Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế tổ chức 4 chuyến xe đưa sinh viên về quê ăn Tết miễn phí.

Với số tiền trên, Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế đã hỗ trợ cho gần 650 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán bằng tiền mặt, quà tặng và xe về Tết miễn phí đến các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó, nhà trường đã trao gần 250 suất quà, 250 suất hỗ trợ bằng tiền mặt. Ngoài ra còn, miễn phí và hỗ trợ tiền trái tuyến cho sinh viên.

PGS.TS Trần Thanh Đức - Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế gửi đồ ăn sáng, nước uống và chúc sinh viên về quê ăn Tết vui vẻ, ý nghĩa.

PGS.TS Trần Thanh Đức - Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế gửi đồ ăn sáng, nước uống và chúc sinh viên về quê ăn Tết vui vẻ, ý nghĩa.

Chương trình bao gồm các hoạt động: tổ chức 4 chuyến xe chở gần 150 sinh viên về quê, trong đó 23 sinh viên đăng ký xe trái tuyến được hỗ trợ 500.000 đồng/sinh viên; trao gần 250 phần quà là tiền mặt cho sinh viên chế độ chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; tặng 250 phần quà cho sinh viên ưu tú, hoạt động phong trào Đoàn tích.

Thầy, cô đứng trước cổng trường chào tạm biệt sinh viên về quê ăn Tết.

Thầy, cô đứng trước cổng trường chào tạm biệt sinh viên về quê ăn Tết.

Bên cạnh đó, Trường ĐH Nông lâm cũng tặng 26 suất quà và hỗ trợ tiền mặt cho sinh viên Lào đang học tập nhân dịp Tết Nguyên đán.

Sinh viên Nguyễn Hồng Sơn (ngành Chăn nuôi – Thú y), quê ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, mỗi lần về nhà, vé xe khoảng 400 nghìn đồng, ngày tết thì cao hơn, khoảng 500 nghìn đồng. Được nhà trường hỗ trợ chuyến xe này, Sơn đã tiết kiệm được một ít kinh phí mua quà về quê.

"Em đã mua 50 cái bánh lọc, đặc sản nổi tiếng ở Huế mang về nhà, vì ai cũng thích ăn. Đi cùng chuyến xe, giúp em quen thêm rất nhiều bạn đồng hương mà trước đó em chưa có cơ hội làm quen", Sơn vui vẻ nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.