Gần 3.000 sinh viên Trường Đại học Mở TP HCM nhận bằng tốt nghiệp

GD&TĐ - Sáng nay (15/9), Trường Đại học Mở TPHCM tổ chức lễ tốt nghiệp cho 2.294 sinh viên của trường. 

PGS.TS. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phúc trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
PGS.TS. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phúc trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Trong số 2.294 sinh viên nhận bằng đợt này có 148 sinh viên được khen thưởng vì đạt được các thành tích thủ khoa toàn khóa, học tập giỏi toàn khóa và bảo vệ khóa luận xuất sắc.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng nhà trường - chúc mừng các tân kỹ sư, tân cử nhân đã hòan thành nhiệm vụ học tập của bản thân chuẩn bị bước ngoặt mới.

Nhà trường cũng rất mong các em sẽ quay về trường học các bậc học cao hơn hoặc kết nối các doanh nghiệp với nhà trường để thực hiện các chương trình kết nối thực tiễn cho các bạn sinh viên đang học. 

Trường Đại học Mở TPHCM thành lập ngày 15/6/1990 và chuyển thành trường đại học công lập từ năm 2006. Trải qua quá trình 26 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã khẳng định vị trí của mình trong hệ thống giáo dục Việt Nam là trường đại học đa ngành trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ