EU thừa nhận một điều quan trọng

GD&TĐ -Cơ quan giám sát mạng của Liên minh châu Âu (EU) đã không phát hiện bất kỳ sự can thiệp bầu cử nào của Nga trong cuộc bỏ phiếu gần đây của quốc hội.

Ủy viên EU, Vera Jourova.
Ủy viên EU, Vera Jourova.

“Brussels không ghi nhận bất kỳ trường hợp can thiệp nghiêm trọng nào của Nga vào cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6/2024”, ủy viên EU, Vera Jourova, thừa nhận.

Khối này trước đây đã đưa ra cáo buộc về sự can thiệp của Nga, và đe dọa trừng phạt Moscow.

Vào tháng 5, quốc hội EU đã lên án Nga là "nguồn gốc chính của sự can thiệp và thông tin sai lệch của nước ngoài" trong khối, và kêu gọi nhiều lệnh trừng phạt hơn và kiểm duyệt chặt chẽ hơn.

Với tư cách là phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) về “giá trị và minh bạch’’, bà Jourova được giao nhiệm vụ bảo vệ cuộc bỏ phiếu khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

“Dựa trên thông tin hiện có, không có hoạt động can thiệp thông tin lớn nào có khả năng phá vỡ cuộc bầu cử được ghi nhận”, bà Jourova cho biết trong báo cáo ngày 10/10 về cuộc bầu cử.

Bà đã nhắc lại phát hiện này vào ngày 15/10 khi nói chuyện với các phóng viên sau cuộc họp của Hội đồng Tổng hợp tại Luxembourg.

Chính trị gia người Séc này đồng thời cho biết thêm, "tuyên truyền của Điện Kremlin và các tác nhân độc hại khác" vẫn đe dọa khối này thông qua việc sử dụng "thông tin sai lệch", AI và các cuộc tấn công mạng.

Theo bà Jourova, những “người kiểm tra thực tế” của EU tuyên bố đã thấy một làn sóng thông tin sai lệch khoảng hai tuần trước cuộc bỏ phiếu.

Ngoài việc tuyên bố cuộc bầu cử bị gian lận, các câu chuyện còn đề cập đến "các chủ đề gây ra tác động cảm xúc mạnh mẽ - chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, những câu chuyện sai lệch về biến đổi khí hậu và người di cư".

Phó Chủ tịch EC cáo buộc Nga đã sử dụng AI để kiểm tra chính tả văn bản của họ, và tạo ra các bình luận giả mạo bên dưới các bài viết của họ.

Tuy nhiên, bất chấp mọi cảnh báo về AI, các tổ chức phi chính phủ có nhiệm vụ đánh dấu các hành vi vi phạm bị cáo buộc chỉ báo cáo 130 trường hợp nội dung được tạo ra một cách giả tạo "không có nhãn", không gây ra "sự vụ lớn" có thể khiến kết quả bầu cử bị nghi ngờ.

Báo cáo của bà Jourova được đưa ra chỉ vài ngày sau khi người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell đưa ra khuôn khổ mới cho các lệnh trừng phạt đối với Nga, cáo buộc Moscow "tung tin giả, phá hoại bầu cử và chiến tranh mạng", với mục đích được cho là "làm suy yếu các giá trị, an ninh, độc lập và toàn vẹn của EU và các quốc gia thành viên".

Ông Borrell cáo buộc Nga tiến hành "chiến dịch hỗn hợp" nhằm "chia rẽ xã hội, gây bất ổn và làm suy yếu EU" và làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Moscow đã phủ nhận cáo buộc can thiệp bầu cử, và nói rõ rằng, họ không quan tâm đến công việc nội bộ của EU.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

UKA Bà Rịa nâng cấp dịch vụ School Bus

UKA Bà Rịa nâng cấp dịch vụ School Bus

GD&TĐ - Dịch vụ School Bus tại UKA Bà Rịa được nâng cấp toàn diện với xe đời mới, ứng dụng theo dõi hành trình, hệ thống chuông giám sát cảnh báo an toàn.