EU thông qua cơ chế tịch thu và bán dầu Nga từ tàu chở dầu bị bắt giữ

GD&TĐ - Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã phê duyệt một cơ chế pháp lý trong gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga.

Trụ sở EU tại Brussels, Bỉ.
Trụ sở EU tại Brussels, Bỉ.

Theo quy định của Hội đồng EU được công bố trên Công báo của khối, EU đã phê duyệt một cơ chế pháp lý trong gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga, cho phép tịch thu và bán dầu Nga bị thu giữ từ các tàu chở dầu nằm trong danh sách đen thuộc sở hữu của các nước thứ ba.

Quy định này cho phép các cơ quan có thẩm quyền quốc gia "xử lý an toàn các lô hàng dầu của Nga mà họ thu giữ và tịch thu", bao gồm cả thông qua "nhập khẩu, chuyển giao, lưu trữ, quản lý và bán".

Quy định này nêu rõ, các hoạt động đó không được dẫn đến "bất kỳ khoản thanh toán hoặc việc cung cấp tiền hoặc nguồn lực kinh tế nào cho lợi ích của các cá nhân hoặc pháp nhân Nga".

Cơ chế này cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng đầu tiên cho việc tịch thu và bán dầu Nga bị thu giữ từ các tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt của EU.

Cho đến nay, EU đã đưa vào danh sách đen hơn 670 tàu chở dầu mang cờ nước ngoài mà họ cho là vận chuyển dầu Nga, vi phạm mức giá trần 44,1 USD/thùng do phương Tây quy định.

Trước đây, các nước EU chủ yếu được phép tạm giữ các tàu chở dầu này để kiểm tra, và cơ chế mới này mở rộng quyền hạn của họ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ