Theo ghi nhận của phóng viên hãng tin RT, hàng nghìn nông dân Ấn Độ đã tuần hành về New Delhi hôm 21/7 để phản đối thỏa thuận thương mại được đề xuất với Mỹ.
Điều này tạo thêm một thách thức nữa cho chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi, vốn đang phải đối mặt với cuộc biểu tình của sinh viên tại thủ đô.
Các liên đoàn nông dân cho rằng thỏa thuận thương mại do Ấn Độ đề xuất có thể gây tổn hại cho ngành nông nghiệp của nước này bằng cách mở cửa cho thực phẩm giá rẻ của Mỹ và gây thiệt hại cho nông dân, người chăn nuôi gia súc và sản xuất sữa trong nước, cũng như các tiểu thương.
Thỏa thuận thương mại vẫn chưa được hoàn tất bất chấp nhiều tháng đàm phán.
Vào tháng 6/2026, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết, "Ấn Độ không thể đưa vào thực thi thỏa thuận với Mỹ cho đến khi khuôn khổ đạt được lợi thế cạnh tranh được hoàn thiện”.
Các tổ chức nông dân từ những bang phía Bắc Punjab, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh và Uttar Pradesh đang dẫn đầu cuộc biểu tình.
Nông dân từ Punjab đã bị cảnh sát chặn lại ở Shambhu, trên biên giới giữa bang này với Haryana. Tuy nhiên, những người khác đã tiếp tục tiến về New Delhi.
Ngành nông nghiệp Mỹ đã vận động hành lang chính quyền Tổng thống Trump tìm kiếm sự tiếp cận rộng rãi hơn vào thị trường Ấn Độ, giảm thuế quan và nới lỏng hạn chế đối với sản phẩm sữa, gia cầm và thủy sản.
Chính phủ Ấn Độ khẳng định lợi ích nông nghiệp của quốc gia sẽ được bảo vệ, và các sản phẩm nông nghiệp nhạy cảm không được đưa vào các cuộc đàm phán với Mỹ.
Tuy nhiên, các nhà hoạt động cảnh báo, một hiệp định thương mại mở cửa ngành nông nghiệp có thể ảnh hưởng đến 80 triệu hộ gia đình nông thôn và gây ra những cú sốc lớn cho nền kinh tế nông nghiệp Ấn Độ.
Ngành nông nghiệp sử dụng khoảng 46,1% lực lượng lao động và hỗ trợ gần 55% dân số 1,4 tỷ người của Ấn Độ.
Các tổ chức phản đối cũng lo ngại phạm vi của thỏa thuận thương mại cuối cùng sẽ mở rộng vượt ra ngoài một vài mặt hàng nông sản và bao gồm cả ngành sữa, công nghiệp, thương mại kỹ thuật số, thương mại điện tử, mua sắm công, quyền sở hữu trí tuệ và dịch vụ.
Mỹ đã sử dụng mối đe dọa áp thuế thương mại như một chiến thuật gây áp lực để đạt được các thỏa thuận và giành được đòn bẩy chính trị.
Mỹ hiện đã áp thuế 10% đối với hàng hóa Ấn Độ, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế cao ban đầu do Tổng thống Trump áp đặt hồi đầu năm nay vì cho là bất hợp pháp. Các mức thuế tạm thời này dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 24/7.
Tuy nhiên, đầu tháng 7/2026, Mỹ đã công bố áp thuế 25% đối với Brazil theo một đạo luật khác, làm dấy lên khả năng Mỹ cũng sẽ áp thuế tương tự đối với Ấn Độ sau khi các mức thuế tạm thời hết hiệu lực.