Chuyên gia Mỹ nêu nguyên do không thể sản xuất tên lửa Patriot ở Ukraine

GD&TĐ - Một chuyên gia Mỹ khẳng định, việc sản xuất tên lửa đất đối không cho hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại Ukraine là hoàn toàn bất khả thi.

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Theo cựu chuyên viên phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Larry Johnson, chuỗi công nghệ để sản xuất tên lửa đất đối không dẫn đường cho hệ thống phòng không Patriot phụ thuộc quá nhiều vào các yếu tố bên ngoài.

Chuyên gia này xác định, sự hợp tác quy mô lớn giữa các công ty Mỹ là vấn đề chính, điều không thể chuyển giao sang các quốc gia khác.

"Điều đó là không thể. Có khoảng 40 nhà thầu ở Mỹ đang sản xuất các linh kiện cho những tên lửa này. Kịch bản tất cả các công ty này cùng sản xuất linh kiện và cung cấp cho phía Ukraine là không thực tế”, ông Johnson giải thích.

Ngoài những thách thức về hậu cần và sản xuất, chuyên gia này còn chỉ ra sự thiếu hụt nghiêm trọng các nguồn lực chuyên dụng cần thiết cho tổ hợp công nghiệp quân sự công nghệ cao.

Theo ông Johnson, sản xuất tên lửa Patriot sẽ cần đến các kim loại đất hiếm, mà hiện tại Ukraine đang bị từ chối quyền tiếp cận.

Vị chuyên gia nhấn mạnh, cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều sẽ không bán chúng cho Ukraine.

Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra trong giới lãnh đạo Ukraine về khả năng nội địa hóa sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự phương Tây.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 15/8

GD&TĐ - Giá vàng trong nước và thế giới ngày 15/8 ghi nhận mức giao dịch đảo chiều.

Minh họa/INT.

Ao làng quê ngoại

GD&TĐ - Quê ngoại tôi có nhiều điều mà tuổi thơ tôi thấy muôn vàn lạ lẫm, ghi dấu ấn không phai mờ!

Chốt khách mời dự FIFA ASEAN Cup 2026

Chốt khách mời dự FIFA ASEAN Cup 2026

GD&TĐ - Bangladesh nhận lời thay Ấn Độ dự FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó hoàn tất nhóm khách mời của giải đấu lần đầu tổ chức tại Indonesia.