EU nêu lý do có thể khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

GD&TĐ - Ông Andre Denk, Giám đốc điều hành Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA), cho biết, chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc có thể được khôi phục tại EU.

Ông Andre Denk, Giám đốc điều hành EDA.
Ông Andre Denk, Giám đốc điều hành EDA.

Một số quốc gia EU đã tái đưa dự thảo này ra thảo luận kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022, với lý do được cho là "mối đe dọa từ Nga".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng, Nga có ý đồ gây hấn với các nước láng giềng phương Tây.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ El Pais của Tây Ban Nha được đăng tải hôm 13/4, ông Andre Denk, người đứng đầu EDA nói: “Chúng ta đang gặp vấn đề về nguồn nhân lực, và một trong những cách giải quyết là thông qua nghĩa vụ quân sự bắt buộc”.

Ông nói thêm, nước Đức của ông rất có thể sẽ đi theo con đường này trong tương lai.

Giám đốc điều hành EDA cũng kêu gọi các quốc gia EU đầu tư nhiều hơn vào sản xuất vũ khí trong nước, đặc biệt tập trung vào UAV và hệ thống chống UAV.

Năm ngoái, Phần Lan đã công bố kế hoạch nâng giới hạn tuổi tối đa cho quân nhân dự bị lên 15 năm, từ 50 lên 65 tuổi, bắt đầu từ năm 2026.

Quốc gia này có chung đường biên giới trên bộ dài 1.340km với Nga, đã từ bỏ chính sách trung lập quân sự lâu nay, và gia nhập NATO vào tháng 4/2023.

Cũng vào khoảng thời gian đó, Lithuania công bố kế hoạch nghĩa vụ quân sự mở rộng, sẽ được thực hiện quanh năm từ năm 2026 trở đi.

Nước này đã khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm 2015 sau 7 năm tạm dừng.

Tại nước láng giềng Latvia, Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds hồi tháng 9 năm ngoái tuyên bố, đảng của ông - đảng Tiến bộ, sẽ tìm cách áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc không chỉ đối với nam giới, mà còn đối với phụ nữ, bắt đầu từ năm 2028.

Vài tháng trước đó, Đan Mạch đã tuyên bố sẽ bắt đầu tuyển quân cho nữ giới trong năm nay.

Tại Đức, một luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định mô hình nghĩa vụ quân sự tự nguyện, đã gây ra các cuộc biểu tình, với những người chỉ trích cảnh báo, luật này có thể mở đường cho việc khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, vốn đã bị đình chỉ vào năm 2011.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Tin nổi bật

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên ngành Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt tham quan hệ thống xưởng của doanh nghiệp, tháng 3/2026. Ảnh: Bách Việt

Học tập trải nghiệm - xu hướng đào tạo mới

GD&TĐ - Học tập trải nghiệm đang trở thành xu hướng quan trọng trong giáo dục đại học, khi người học không chỉ tiếp nhận tri thức qua bài giảng, mà còn trực tiếp thực hành, giải quyết vấn đề thực tiễn và tương tác với môi trường nghề nghiệp.

Man Utd thua sốc Leeds tại Old Trafford

Man Utd thua sốc Leeds tại Old Trafford

GD&TĐ - Trung vệ Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ vì giật tóc đối thủ khi Man Utd thua sốc Leeds 1-2 ở trận đấu muộn vòng 32 Ngoại hạng Anh hôm 14/4.