Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) muốn công khai ủng hộ sáng kiến hòa bình của Tổng thống Donald Trump, liên quan tới xung đột ở Ukraine cho đến khi chính ông này tự chuyển sang lập trường cứng rắn hơn đối với Nga, báo Politico đưa tin.
“Chiến lược của họ là tâng bốc và ca ngợi ông Donald Trump cho tới khi ông cuối cùng đi đến cùng một kết luận và hiểu rằng ông cần có lập trường cứng rắn hơn đối với Điện Kremlin,” bài báo dẫn nhận định.
Các nguồn tin cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu được cho là không tin vào thiện chí của Liên bang Nga về việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
Tiếp đó, ngày 20/8, Politico đưa tin phía Mỹ đã thông báo cho các đồng minh về ý định chỉ đóng góp tối thiểu trong việc cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Theo bài báo, những kế hoạch này được Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề chính trị Elbridge Colby công bố nhằm đáp ứng yêu cầu của người đứng đầu các bộ quốc phòng Anh, Pháp, Đức và Phần Lan về việc tiết lộ thông tin về lực lượng quân sự mà Hoa Kỳ sẵn sàng triển khai để trợ giúp Ukraine sau khi có một thỏa thuận hòa bình khả thi giữa Kiev và Moscow.