Dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, 1 nam thanh niên bị đâm trọng thương

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm đối tượng đã dùng hung khí tấn công khiến 1 nam thanh niên bị thương nặng.

Nhóm đối tượng có hành vi đánh người gây thương tích. Ảnh: Công an Bắc Giang.
Nhóm đối tượng có hành vi đánh người gây thương tích. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Ngày 17/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Yên Dũng mới đây vừa tiến hành điều tra, làm rõ một vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, ngày 14/3, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Hợp (SN 1984, ở thôn Thành Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng) việc việc con trai bà Hợp là anh Dương Văn Nguyên (SN 2004) bị một nhóm đối tượng lạ mặt dùng dao, hung khí tấn công.

Sự việc khiến anh Nguyên bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Yên Dũng đã tổ chức lực lượng điều tra, xác minh vụ việc theo quy định.

Đến ngày 16/3, Công an huyện Yên Dũng đã điều tra, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi đánh, gây thương tích cho anh Nguyên gồm 9 đối tượng gồm: Hà Ngọc Đạt (SN 2006, ở tổ dân phố Long Trì, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng); Nguyễn Văn Hưng (SN 2004, ở tổ dân phố Trung, thị trấn Tân An); Nguyễn Anh Tuấn (SN 2004, ở tổ dân phố Trung, thị trấn Tân An).

Nguyễn Đức Lâm (SN 2004, ở tổ dân phố Long Trì, thị trấn Tân An); Hà Đăng Hưng (SN 2004, ở thôn Then, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang); Hoàng Văn Hiệp (SN 2004, ở thôn Đồi Nên, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang); Vũ Đăng Tùng (SN 2001 ở thôn La Vân 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Đức Thành (SN 2002, ở tổ dân phố Khôi, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng); Nguyễn Hải Nam (SN 2006, ở tổ dân phố Hương, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng).

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn cá nhân. Cụ thể, hồi 15h ngày 14/3, tại khu vực cây gạo thuộc thôn Tân Mỹ (xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng) do mâu thuẫn cá nhân anh Dương Văn Nguyên và đối tượng Hà Ngọc Đạt đã xảy ra xô xát.

Sau đó đối tượng Hà Ngọc Đạt đã gọi điện cho các đối tượng còn lại đến giải quyết mâu thuẫn với anh Nguyên. Khi gặp anh Nguyên tại ngã ba thuộc thôn Tân Sơn (xã Quỳnh Sơn) các đối tượng đã dùng dao và gậy sắt tấn công khiến anh Nguyên bị thương tích nặng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ