Dùng dao tự chế chém đứt gần lìa bàn tay một thanh niên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) bắt đối tượng dùng dao tự chế chém đứt gần lìa bàn tay một thanh niên do mâu thuẫn cá nhân.

Trương Anh Kiệt khai nhận tại cơ quan công an (ảnh: Tiến Tầm).
Trương Anh Kiệt khai nhận tại cơ quan công an (ảnh: Tiến Tầm).

Liên quan đến vụ chém đứt gần lìa bàn tay của một thanh niên xảy ra tại phường Mỹ Phước (TP Long Xuyên) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Anh Kiệt (sinh năm 2005, trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Trương Anh Kiệt (ảnh: Tiến Tầm).

Đối tượng Trương Anh Kiệt (ảnh: Tiến Tầm).

Tại cơ quan công an, bước đầu Kiệt khai nhận: Do có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Khang Luân (sinh năm 2008, cùng trú tại địa phương), Kiệt nhắn tin rủ Huỳnh Hải Dương (sinh năm 2005, trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đi giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 17giờ ngày 3/4/2023, Kiệt điều khiển xe mô tô đến gặp Dương cùng 2 người bạn của Dương. Sau đó, Kiệt cùng Dương mang theo 2 cây dao tự chế đi kiếm nhóm của Luân.

Khoảng 30 phút sau, khi đến đường Phạm Ngũ Lão (thuộc khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) nhóm Kiệt phát hiện Luân và một thanh niên đi trên xe mô tô, Kiệt cùng Dương cầm dao tự chế lao đến chém đứt gần lìa bàn tay trái của Luân rồi cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Luân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 4/4, lực lượng hình sự Công an TP Long Xuyên, bắt giữ được Kiệt, còn Dương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Công an TP Long Xuyên đang tập trung lực lượng truy tìm đối tượng Dương để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...