Đức: Trường học chuẩn bị tái mở cửa như thế nào?

GD&TĐ - Các trường phổ thông tại Đức dự kiến nối lại các lớp học trực tiếp từ tháng 9/2021.

Trường học lắp đặt máy lọc không khí di động.
Trường học lắp đặt máy lọc không khí di động.

Trong gần 2 tháng tới, chính phủ, Bộ Giáo dục và các nhà trường cần chuẩn bị nhiều phương án tái mở cửa bảo đảm an toàn cho học sinh, nhân viên nhà trường.

Tại Đức, kỳ nghỉ hè đã bắt đầu ở một số bang. Sau một năm học đầy xáo trộn, chính phủ vẫn cần chuẩn bị các phương án cho năm học mới bởi người dân cả nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này. Mới đây, người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục các tiểu bang đã thống nhất tái mở cửa trường học từ năm học 2021 - 2022.

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Đức. Dù kế hoạch tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh được triển khai thuận lợi khắp toàn quốc, đất nước này chưa thể bảo đảm kiểm soát thành công dịch trong những tháng tiếp theo.

Khi các trường tái mở cửa, Bộ trưởng Y tế, Jens Spahn, cho biết học sinh, giáo viên, nhân viên vẫn cần đeo khẩu trang, chia lớp học quy mô lớn thành các nhóm nhỏ. Đồng tình với quan điểm này, Lothar Wieler, người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh Đức, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học đến mùa xuân năm 2022.

Các biện pháp là rất cần thiết bởi không giống như văn phòng hay nhà máy, số lượng người được tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục trước năm học 2021 - 2022 tương đối thấp. Người trưởng thành có thể đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin trước khi trở lại làm việc. Nhưng tình hình rất khác với trẻ em.

Hiện nay, Đức chưa phê duyệt vắc-xin cho trẻ dưới 12 tuổi. Thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 - 18 có thể được tiêm chủng nhưng chưa được phổ biến. Chính phủ đã khuyến khích phụ huynh, các nhà giáo dục tham gia tiêm phòng để bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Ngoài những biện pháp khi mở cửa trường học, các chuyên gia giáo dục kêu gọi chuẩn bị sẵn sàng trong kỳ nghỉ hè. Các trường có thể lắp máy lọc không khí di động hoặc thiết bị đo thân nhiệt tự động từ bây giờ. Những sản phẩm này có thể bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Hiện tại, một số trường học chưa nghỉ hè đã thí điểm triển khai ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch. Tại một trường học ở thành phố Munich, nhà trường đã lắp đặt máy lọc không khí di động, trị giá khoảng 3.600 USD, trong các lớp học từ tháng 1/2021. Chính quyền thành phố đã phân bổ trợ cấp mua thiết bị cho nhà trường.

Nhiều trường khác yêu cầu mở cửa sổ tạo sự thông thoáng, chuyển các hoạt động tập trung đông người đến những không gian rộng rãi, thông thoáng. Nhưng những biện pháp này không hiệu quả vào mùa đông vì thời tiết tại Đức rất lạnh giá.

Máy lọc không khí di động hiện là biện pháp khả quan. Chính phủ quốc gia này gần đây cam kết sẽ hỗ trợ tài chính để các nhà trường phổ thông lắp đặt bộ lọc không khí. Nhưng các chuyên gia kêu gọi chính phủ bắt tay thực hiện ngay bây giờ để các trường sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới, dự kiến khai giảng vào tháng 9/2021.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng cam kết tài trợ tiền mua thiết bị kỹ thuật số để học sinh học trực tuyến khi trường học đóng cửa. Ngân sách dành cho kế hoạch này lên tới 5,9 tỷ USD, được đầu tư từ tháng 3/2020.

Phối hợp cùng chính phủ, nhiều bang đã tổ chức chương trình “Kỳ nghỉ đặc biệt” để dạy thêm cho trẻ em nhằm trang bị lại những kiến thức hổng. Những chương trình này đều chung mục tiêu chuẩn bị tốt nhất về kiến thức và cơ sở vật chất khi trẻ em quay lại trường học.

Tuy nhiên, tương lai về năm học mới vẫn chứa nhiều thách thức. Một số trường hy vọng có thể tổ chức kết hợp giảng dạy trực tuyến và trực tiếp. Chính phủ và Bộ Giáo dục Đức vẫn tiếp tục cân nhắc, thảo luận phương án để chuẩn bị tốt nhất cho năm học 2021 - 2022.

Theo DW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...