Đức để ngỏ khả năng tăng mạnh quân số vượt mốc 460.000

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết mục tiêu quân số hiện tại không phải giới hạn, trong bối cảnh nhu cầu có thể tiếp tục thay đổi.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Mục tiêu đạt 460.000 binh sĩ và quân dự bị không phải là giới hạn cuối cùng, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết trên kênh truyền hình ARD.

Theo ông, con số này “không phải là giới hạn”, mà là “hướng đi” hiện tại và có thể được nâng cao nếu nhu cầu thay đổi hoặc tình hình trở nên xấu đi.

Ông Pistorius cho biết quy mô lực lượng đang gia tăng. Kể từ khi ông nhậm chức, quân số đã tăng từ khoảng 180.000 lên mức 185.000-186.000 hiện nay. Số lượng hồ sơ đăng ký và tuyển dụng cũng liên tục tăng.

Theo ông, nhiệm vụ đặt ra là đảm bảo tăng trưởng nhanh nhưng có kiểm soát.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng không loại trừ khả năng khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc nếu các biện pháp tự nguyện không đạt được mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, ông cho biết vấn đề này hiện chưa nằm trong chương trình nghị sự, do ưu tiên trước mắt là đạt mục tiêu bằng các công cụ hiện có.

Trước đó, ông Pistorius cho biết Đức có kế hoạch nâng quân số quân đội lên 260.000 binh sĩ và tăng lực lượng dự bị lên 200.000 người. Ông cũng đề cập đến việc giảm thủ tục hành chính và mở rộng ứng dụng AI trong lĩnh vực quốc phòng.

Từ ngày 1/1, một đạo luật mới về mô hình nghĩa vụ quân sự đã có hiệu lực tại Đức, yêu cầu thanh niên tham gia kiểm tra sức khỏe và khôi phục hệ thống đăng ký quân sự.

Việc tuyển quân vẫn mang tính tự nguyện. Theo luật mới, nam giới trưởng thành phải điền bảng khảo sát về thể trạng và mức độ sẵn sàng nhập ngũ, trong khi nữ giới tham gia trên cơ sở tự nguyện.

Nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Đức đã bị bãi bỏ từ năm 2011, khi nước này chuyển sang mô hình quân đội chuyên nghiệp.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Trọng Lệ, sinh năm 1936 (Nhạc phụ của đồng chí Trần Văn Lương - Ban Thư ký, Báo Giáo dục và Thời đại), đã tạ thế hồi 3 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.