Trao “cần câu” sinh kế cho phụ nữ DTTS
Xác định giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững, UBND xã Ea Kly (Đắk Lắk) chú trọng mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.
Mới đây, địa phương khai giảng lớp đào tạo nghề sơ cấp trang điểm, thẩm mỹ cho 35 phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Lớp học được triển khai trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Tham gia khóa học là những phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn, phần lớn trước đây sống bằng sản xuất nông nghiệp với nguồn thu nhập phụ thuộc vào mùa vụ.
Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Kly cho biết, đào tạo nghề là giải pháp quan trọng giúp người dân có thêm kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình.
Theo ông Quang, nghề trang điểm, thẩm mỹ được lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường và khả năng tạo việc làm ngay tại địa phương. Vì vậy, địa phương đề nghị đơn vị đào tạo tăng cường thực hành, hướng dẫn học viên những kỹ năng cần thiết để có thể làm việc tại các cơ sở làm đẹp hoặc tự kinh doanh sau khi hoàn thành khóa học.
Lãnh đạo xã cũng mong muốn các học viên phát huy tinh thần học tập, nghiêm túc tiếp thu kiến thức, xem đây là cơ hội để thay đổi cuộc sống bằng chính tay nghề của mình.
Đối với nhiều lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những lớp đào tạo nghề được tổ chức ngay tại địa phương không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để học tập mà còn giúp họ mạnh dạn thay đổi tư duy, từng bước đa dạng hóa sinh kế bên cạnh sản xuất nông nghiệp.
Từ lớp học đến cơ hội lập nghiệp
Trong số 35 học viên, chị H'Mon Niê (31 tuổi, buôn MB) là một trong những người đặt nhiều kỳ vọng vào khóa học.
Gia đình chị nhiều năm gắn bó với sản xuất nông nghiệp nhưng diện tích đất canh tác ít, nguồn thu bấp bênh do phụ thuộc vào thời tiết và giá nông sản.
“Khi biết xã mở lớp trang điểm, tôi đăng ký ngay. Tôi hy vọng sau khi học xong có thể mở một tiệm trang điểm nhỏ tại địa phương để có thêm nguồn thu nhập cho gia đình”, chị H'Mon chia sẻ.
Theo chị, nhu cầu trang điểm trong các dịp cưới hỏi, lễ hội hay sự kiện tại địa phương ngày càng tăng, trong khi dịch vụ vẫn còn ít. Đây là cơ hội để những người có tay nghề phát triển công việc ngay trên quê hương.
Cùng tham gia lớp học, chị H'Wel Niê (buôn MB) cho biết trước đây chưa từng được học một nghề bài bản.
“Tôi muốn có thêm kỹ năng để sau này xin làm tại các cơ sở làm đẹp, tích lũy kinh nghiệm rồi từng bước phát triển công việc của mình”, chị H'Wel nói.
Không chỉ đào tạo nghề, chương trình còn đồng hành cùng học viên trong quá trình lập nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Ý Nga - Giám đốc Công ty TNHH Vũ Nguyên Bio cho biết, sau khi kết thúc khóa học, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ tổng kinh phí 50 triệu đồng cho những học viên có nhu cầu mở cơ sở làm đẹp. Nguồn kinh phí này giúp các học viên đầu tư một phần trang thiết bị, dụng cụ ban đầu để phát triển nghề.
Theo bà Nga, doanh nghiệp mong muốn sự hỗ trợ này sẽ tiếp thêm động lực để nhiều học viên mạnh dạn khởi sự kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống.
Ngoài kỹ năng chuyên môn, học viên còn được hướng dẫn về chăm sóc khách hàng, vệ sinh an toàn trong ngành làm đẹp và những kiến thức cơ bản để phát triển dịch vụ sau khi hoàn thành khóa học.
Trao đổi thêm, lãnh đạo UBND xã Ea Kly nhấn mạnh, những năm gần đây địa phương đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
Việc mở các lớp đào tạo không chỉ dựa trên nhu cầu của người dân mà còn bám sát xu hướng của thị trường lao động, góp phần giúp học viên dễ tìm việc hoặc tự tạo việc làm.
"Trong thời gian tới, xã Ea Kly tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn mở thêm nhiều lớp đào tạo ở các lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt, kỹ thuật chăm sóc cây trồng và một số ngành nghề dịch vụ phù hợp với điều kiện của địa phương", ông Quang nói.
Địa phương này cũng kỳ vọng từng bước nâng cao chất lượng nguồn lao động nông thôn, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng những lớp học nghề phù hợp thực tế.
Có thể thấy, sự đồng hành của chính quyền, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp không chỉ nâng cao hiệu quả đào tạo mà còn tiếp thêm động lực để học viên mạnh dạn theo đuổi nghề. Với nhiều phụ nữ ở Ea Kly, khóa học mở ra cơ hội xây dựng sinh kế và từng bước lập nghiệp ngay trên quê hương.