Du học và định cư Phần Lan diện đặc cách cùng trường Turku và Savonia

Vào lúc 14:00 – 16:00 giờ, ngày 25 tháng 7 năm 2019, Công Ty CP Tư Vấn Du Học và Đào Tạo Huấn Nghệ sẽ có buổi giao lưu trực tuyến với các giáo sư từ trường đại học Savonia và trường đại học Turku của Phần Lan tại văn phòng Báo Dân Trí trụ sở TPHCM . Buổi giao lưu trực tuyến này sẽ giải đáp những thắc mắc về vấn đề du học và đời sống sinh hoạt tại đất nước Phần Lan.

Du học và định cư Phần Lan diện đặc cách cùng trường Turku và Savonia

Những giáo sư tại trường Savonia và trường Turku sẽ giải thích và trình bày những điều kiện để ứng viên có thể nộp đơn xin nhập học, cụ thể là vào ba ngành Điều Dưỡng, Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn và ngành Công Nghệ Thông Tin theo diện đặc cách mà hai trường này đang hợp tác với công ty Huấn Nghệ để tuyển sinh.

Các ứng viên khi tham gia chương trình tuyển sinh đặc cách này sẽ không phải thi những bài thi đầu vào rất cạnh tranh được tổ chức hàng năm bởi chính phủ Phần Lan, thay vào đó, ứng viên chỉ cần bằng tốt nghiệp THPT và chứng chỉ IELTS đạt 4,5 – 5,5 điểm xét theo yêu cầu của 3 ngành khác nhau.

Tiếp theo đó, giáo sư của hai trường sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn đọc và khách mời về vấn đề việc làm, đời sống tại Phần Lan sau khi ứng viên đã tốt nghiệp đại học. Đây là cơ hội hiếm có để quý đọc giả có thể khai thác thêm thông tin và giao lưu trực tiếp với các giáo sư từ hai trường đại học nổi tiếng Turku và Savonia của đất nước Phần Lan.

Nếu quý đọc giả đang tham khảo và có ý định qua Phần Lan du học và định cư, chắc chắn quý đọc giả sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có để tham dự buổi giao lưu trực tuyến này.

Định cư làm việc tại Phần Lan

Hiện tại, Phần Lan được coi là điểm sáng trong khối liên minh Châu Âu mà công ty Huấn Nghệ đang triển khai. Có nhiều cách để định cư tại các nước châu âu, phổ biến nhất hiện nay vẫn là diện định cư đầu tư như là bỏ tiền mua Bất Động Sản, Cổ Đông, Trái phiếu. Cho dù đầu tư theo loại nào đi nữa thì cốt lỗi vấn đề là khi sang nước đó ngoài việc đầu tư để lấy visa ra thì vẫn phải nghỉ đến việc làm nếu không có gì để làm thì cho dù là tỷ phú đi nữa thì hưởng thụ riết cũng chán lắm.

Nghĩa là phải có việc gì đó để làm chứ không phải đến đó để hưởng thụ. Tại Huấn Nghệ chúng tôi luôn tìm kiếm những chương trình nào phù hợp nhất với tiêu chí việc làm và giáo dục y tế chứ không quá tập trung vào những chương trình đầu tư nhiều tiền từ 250.000 Eur trở lên tại các nước châu Âu đang triển khai.

Đã từng thành công và có nhiều kinh nghiệm với chương trình PGDipBe tại NZ với hơn 80 gia đình có thường trú nhân tại NZ từ những năm 2012 thì hôm nay, Huấn Nghệ chính thức ra đời thêm chương trình Định cư việc làm tại Phần Lan với chi phí chỉ từ 1 tỷ đồng.

Đây là chương trình đặc biệt và độc quyền của Huấn Nghệ, Turku và Savonia áp dụng cho 35 học viên cho nghề Nursing và 40 Học viên cho Hospitality và 50 cho ICT trong năm 2019. (không thi Entrance Exam).

Theo dantri.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...