Cơ hội học tập tại Nhật Bản cho học sinh phổ thông Đà Nẵng

Một giờ học tiếng Nhật với sự hỗ trợ của giáo viên bản ngữ tại trường THCS Lương Thế Vinh (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Một giờ học tiếng Nhật với sự hỗ trợ của giáo viên bản ngữ tại trường THCS Lương Thế Vinh (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Theo tin từ Sở GD&ĐT Đà Nẵng, trong khuôn khổ Chương trình “Cầu nối Châu Á dành cho học sinh THPT - Kakehashi Project”, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có thư mời gửi Sở GD&ĐT Đà Nẵng về việc mời HS các trường THPT trên địa bàn tham gia học tập 11 tháng .

Trong Chương trình "Cầu nối Châu Á dành cho học sinh trung học phổ thông - Kakehashi Project", Chính phủ Nhật Bản sẽ chi trả toàn bộ các chi phí tham dự, các em học sinh sẽ được sang học tập tại một trường trung học phổ thông của Nhật Bản trong 11 tháng , từ tháng 4 /2020 - tháng 2/2021.

Học sinh tham dự sẽ sinh hoạt tại ký túc xá hoặc gia đình người dân Nhật Bản. Năm 2018 đã có 16 học sinh tham gia Chương trình này.

Điều kiện đăng ký tham dự gồm: Kết quả học tập tại trường học đạt 7.5 trở lên trong năm học 2018 - 2019, có trình độ tiếng Nhật tốt (lớp 10 và lớp 11: trên N5, lớp 12: trên N4). Thông tin chi tiết đăng tải tại địa chỉ: http//afsthailan.org/programs/asia-kakehashi-2020.

Được biết, tháng 6/2017, tại Hội nghị “Tương lai Châu Á” tổ chức ở thủ đô Tokyo với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo ABE đã đưa ra sáng kiến mời 1.000 học sinh đang học tiếng Nhật tại các nước Châu Á sang Nhật Bản trong 5 năm đến.

Trên cơ sở sáng kiến này, từ năm 2018, Chính phủ Nhật Bản bắt đầu triển khai chương trình mời học sinh THPT các nước Châu Á mang tên Chương trình “Cầu nối Châu Á dành cho học sinh THPT - Kakehashi Project”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ