Dự án ấp A, thu hồi đất ấp B tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ: Lỗi do dự thảo văn bản?

GD&TĐ - Dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai ban đầu phê duyệt ở ấp A nhưng thu hồi đất ở ấp B. Theo UBND TP Cần Thơ là do sơ sót của cơ quan tham mưu trong quá trình soạn dự thảo văn bản.

Dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.
Dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Tham mưu trình sao, cấp trên ký vậy!

Sau khi Báo Giáo dục và Thời đại thông tin về dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) “phê duyệt dự án một đằng, thu hồi một nẻo”, UBND TP Cần Thơ đã có phản hồi.

Theo văn bản do ông Hồ Văn Gia, Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ ký, dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Cadif. Địa điểm tại ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ). Tổng diện tích được quy hoạch của dự án là 9,81ha. Tổng mức đầu tư điều chỉnh là hơn 783,2 tỷ đồng.

Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng của dự án là 140 hộ. Hiện còn 20 hộ chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Tổng giá trị bồi thường được phê duyệt của dự án là hơn 76,5 tỷ đồng. Tổng số hộ dân nhận tiền bồi thường 120/140 hộ. Diện tích đất thu hồi đến nay đạt 97,27%...

Về vị trí dự án, theo UBND TP Cần Thơ, dự án thuộc ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai. Việc ghi địa điểm thực hiện dự án là ấp Thới Thuận A tại Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND TP Cần Thơ là do sơ sót của cơ quan tham mưu trong quá trình soạn dự thảo văn bản trình UBND thành phố. Từ đó, trong Quyết định trên mới chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại ấp Thới Thuận A. 

Theo UBND TP Cần Thơ, việc ghi địa điểm thực hiện dự án là ấp Thới Thuận A tại Quyết định số 2231 là do sơ sót của cơ quan tham mưu trong quá trình soạn dự thảo văn bản.
Theo UBND TP Cần Thơ, việc ghi địa điểm thực hiện dự án là ấp Thới Thuận A tại Quyết định số 2231
là do sơ sót của cơ quan tham mưu trong quá trình soạn dự thảo văn bản.

Phát hiện sai thì… đính chính

Sau khi đối chiếu với bản đồ địa giới hành chính của thị trấn Thới Lai, cơ quan chức năng nhận thấy ấp Thới Thuận B phù hợp theo vị trí tứ cận tiếp giáp và thực tế triển khai đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án, cơ quan chức năng đã phát hiện và làm tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định 465/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 để điều chỉnh Khoản 3, 4, 5 trong Điều 1 của Quyết định cũ về chấp thuận chủ trương đầu tư. Hay nói cách khác là đính chính lại địa điểm thực hiện dự án là ấp Thới Thuận B. Đồng thời, UBND thành phố cũng đã có chỉ đạo kiểm điểm, phê bình cơ quan tham mưu.

Theo UBND TP Cần Thơ, đối chiếu với các văn bản liên quan, việc điều chỉnh quyết định sang ấp Thới Thuận B là phù hợp với Quyết định 3002/QĐ-UBND ngày 5/10/2016 của UBND huyện Thới Lai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (trong quyết định này, vị trí xây dựng dự án tọa lạc tại ấp Thới Thuận B); và Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này cũng ghi rõ là ở ấp Thới Thuận B…

Ngoài ra, căn cứ vị trí tứ cận của dự án trong hai Quyết định 2231/QĐ-UBND và 465/QĐ-UBND không có sự thay đổi. Hay nói cách khác vị trí thực hiện dự án không thay đổi từ lập quy hoạch dự án, các bước triển khai, chủ trương đầu tư. UBND TP Cần Thơ cho rằng không có sự xáo trộn về địa điểm thực hiện dự án hay dự án thu hồi đất nhầm địa điểm.

Trước đó, Báo Giáo dục và Thời đại có bài “Thới Lai (Cần Thơ): Ai chịu trách nhiệm việc dự án một đằng, thu hồi một nẻo?”. Bài viết phản ánh dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) ban đầu được phê duyệt tại ấp Thới Thuận A. Tuy nhiên, khi thực hiện thu hồi đất thì địa phương tiến hành ở ấp Thới Thuận B. Việc điều chỉnh này khiến cuộc sống người dân tại địa phương đảo lộn, gây bức xúc, kiện tụng kéo dài.

Theo ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ đầu tháng 7, việc xác định vị trí đất thì phải nói là sai cả hệ thống. Theo ông Hiển, trước nhất chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn khảo sát để lập dự án đầu tư. Từ đó trình các cơ quan thẩm định, rồi trình UBND thành phố ra chủ trương.

Khi có quyết định thì UBND huyện Thới Lai ra quyết định thu hồi đất của từng hộ dân. Tuy nhiên, chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn sai ngay từ đầu. Địa chỉ đúng của dự án là ấp Thới Thuận B chứ không phải ấp Thới Thuận A. Trong các văn bản ban đầu là ấp Thới Thuận A, sau điều chỉnh sang ấp Thới Thuận B...

Trước thông tin từ các cơ quan báo chí, ngày 13/8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã giao Chánh Thanh tra thành phố tổ chức thực hiện thanh tra về chủ trương thực hiện dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai. Tiến hành thanh tra trình tự thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không nên bảo quản khoai tây trong tủ lạnh cùng với táo hoặc chuối vì điều này có thể ức chế sự nảy mầm. (Ảnh: ITN)

Có nên ăn khoai tây mọc mầm?

GD&TĐ - Khoai tây mọc mầm có ăn được không là thắc mắc của nhiều người, chuyên gia sẽ giải đáp ngay trong bài viết này.