Thiếu tướng Samir Farag, một chuyên gia quân sự và cựu giám đốc bộ phận chính trị trong lực lượng vũ trang Ai Cập đã phát biểu như vậy trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ahmed Musa trong chương trình “On My Responsibility”.
Thông báo được phát sóng vào ngày 10 tháng 4 năm 2025, là xác nhận chính thức đầu tiên về việc Quân đội Ai Cập đang sử dụng HQ-9B do Trung Quốc sản xuất, được coi là một trong những hệ thống tiên tiến nhất trong lĩnh vực vũ khí phòng không.
Động thái này nhấn mạnh mong muốn của Cairo trong việc đa dạng hóa nguồn vũ khí và tăng cường khả năng phòng thủ bằng các hệ thống tiên tiến, tránh phụ thuộc vào Nga hay Mỹ.
Ông Farag trích dẫn dữ liệu từ một tạp chí quân sự chuyên ngành, lưu ý rằng HQ-9B làm tăng đáng kể khả năng chống lại các mối đe dọa trên không của Ai Cập.
Hệ thống này do Tập đoàn CPMIEC của Trung Quốc phát triển, có khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật ở tầm xa lên tới 260 km và độ cao tối đa 30 km.
Phiên bản nâng cấp của HQ-9, theo chuyên gia giải thích, bao gồm những cải tiến cho phép nó có thể đối phó hiệu quả với nhiều thách thức khác nhau, khiến tổ hợp này trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Ai Cập.
Tuyên bố của ông Farag gây chấn động, vì trước đó thông tin về sự hiện diện của HQ-9B trong kho vũ khí của Ai Cập vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn, chưa được xác nhận chính thức.

Việc tiết lộ dữ liệu này diễn ra trùng với thời điểm Trung Quốc trình diễn những tiến bộ mới nhất về phòng không. Theo thông tin do Bộ Tư lệnh Quân khu Trung ương Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) công bố vào tháng 8 năm 2024 và được Thời báo Hoàn cầu trích dẫn, phiên bản mới của HQ-9B đã nhận được những cải tiến đáng kể.
Mỗi xe bệ phóng hiện có thể mang tới 8 tên lửa đất đối không hạng nhẹ và nhỏ gọn, tăng gấp đôi sức chứa so với trước đây gồm 4 tên lửa tầm xa kích thước lớn hơn.
Bản nâng cấp này làm tăng tính linh hoạt của hệ thống, cho phép bảo vệ chống lại cả các mối đe dọa tầm xa và tầm gần, đặc biệt có liên quan trong bối cảnh xung đột hiện đại liên quan đến máy bay không người lái và vũ khí chính xác.
Thông tin bổ sung từ các nguồn mở làm rõ mức độ hợp tác quân sự giữa Ai Cập và Trung Quốc. Năm 2023, Army Recognition đưa tin Cairo đang đàm phán để mua các hệ thống phòng không của Trung Quốc, bao gồm phiên bản xuất khẩu của HQ-9 có tên là FD-2000.
Mặc dù chưa có hợp đồng chính thức nào được công bố, các chuyên gia cho rằng việc giao hàng có thể đã bắt đầu sớm nhất vào đầu những năm 2020 như một phần trong nỗ lực tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Ai Cập - quốc gia trước đây phụ thuộc vào vũ khí của Liên Xô, sau đó là Nga và Mỹ, đã tích cực mở rộng quan hệ với Bắc Kinh trong những năm gần đây. Điều này được khẳng định qua sự tham gia của các công ty Trung Quốc vào quá trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự của nước này.