Donald Trump lại “dính họa” Twitter

GD&TĐ - Xem ra, thói quen sử dụng mạng xã hội Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngừng làm hại ông. Mới nhất vào rạng sáng 13/12 theo giờ Việt Nam, Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand phản pháo Tổng thống Trump và nói rằng bà sẽ không im tiếng sau khi ông tấn công bà trên Twitter vì bà kêu gọi một cuộc điều tra những cáo buộc về quấy rối tình dục và hành vi sai trái về tình dục nhắm vào ông.

Donald Trump lại “dính họa” Twitter

Phát ngôn quá đà

Trên tài khoản Twitter của ông Trump hôm 12/12 xuất hiện dòng trạng thái đả kích bà Gillibrand: “Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand nhãi nhép, một kẻ sai vặt cho Chuck Schumer và người từng đến văn phòng của tôi “cầu xin” tiền đóng góp tranh cử cách đây không lâu (và sẽ làm bất cứ chuyện gì để có tiền), giờ lên võ đài đánh Trump”.

Ông Schumer là lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, cũng là người thường xuyên chỉ trích ông Trump. Điều đó đồng nghĩa với việc dòng trạng thái của ông Trump nhắm vào cả hai người, với sự miệt thị thấy rõ.

Bà Gillibrand, người được đồn đoán sẽ là ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ vào năm 2020, nói bà sẽ không nhân nhượng. “Đó là một lời bôi nhọ kì thị giới tính nhằm buộc tôi im tiếng, và tôi sẽ không im tiếng về vấn đề này”, bà nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.

Ông Trump không trả lời câu hỏi của một phóng viên tại một sự kiện ở Nhà Trắng sau đó trong ngày 12/12, khi được hỏi ông viết dòng tweet đó là có ý gì. Các nhà lập pháp khác của đảng Dân chủ đã tập hợp sau lưng bà Gillibrand, trong đó có Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, một ứng cử viên Tổng thống nữa cho năm 2020. Được biết có sáu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, kể cả bà Gillibrand, đều nói rằng ông Trump phải từ chức.

Hăm dọa và hạ nhục?

Trong một dòng tweet nhắm vào ông Trump, bà Warren viết: “Có thật là ông đang tìm cách bắt nạt, hăm dọa và hạ nhục @SenGillibrand? Ông có biết ông đang gây chiến với ai không? Chúc may mắn nhé, @realDonaldTrump. Tuy nhiên, bà ấy vẫn kiên trì”.

Cho tới nay, hơn một chục người phụ nữ đã cáo buộc ông Trump, một tỉ phú bất động sản New York và người từng là ngôi sao truyền hình thực tế, đã có những hành động sàm sỡ không mong muốn đối với họ nhiều năm trước khi ông bước chân vào chính trị. Ông Trump đã bác bỏ những cáo buộc này.

Sự quan tâm đối với những cáo buộc quấy rối tình dục và hành vi sai trái tình dục một lần nữa thu hút sự chú ý hôm 11/12, khi ba người phụ nữ trước đó cáo buộc ông Trump có hành vi sai trái đã kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ điều tra hành vi của ông. Ngay sau đó, gần 60 nhà lập pháp nữ thuộc phe Dân chủ trong Quốc hội đã đứng tên trong một bức thư kêu gọi một cuộc điều tra Tổng thống.

Đến hôm 12/12, một người phụ nữ thứ tư, người cũng từng đưa ra những cáo buộc tương tự đã ủng hộ lời kêu gọi của họ cho một cuộc điều tra trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC. Cũng ngày 12/12, nhóm các nhà lập pháp nữ cho biết nhiều đồng nghiệp nam cũng tham gia, đưa con số lên hơn 100 nhà lập pháp tại Hạ viện Hoa Kỳ.

Ông Trump đã gọi những cáo buộc này là những chuyện bịa đặt và ông nói ông không quen biết những người cáo buộc ông.

“Cuộc chiến” còn căng thẳng

Vào rạng sáng 12/12 theo giờ Việt Nam, tức trước dòng tweet đầy tức giận nhắm vào ông Trump, bà Gillibrand gọi những cáo buộc này là đáng tin cậy và kêu gọi ông Trump từ chức.

Sự chú ý đối với các cáo buộc quấy rối tình dục nhắm vào ông Trump xảy ra giữa lúc đang có một làn sóng cáo buộc tương tự nhắm vào những nhân vật tiếng tăm ở Hollywood, trong giới truyền thông và chính trị trong những tháng gần đây.

Nhà Trắng hôm 11/12 nói những cáo buộc của những người phụ nữ nhắm vào Tổng thống là sai trái và “hoàn toàn bị phản bác trong hầu hết các trường hợp mà người chứng kiến thuật lại” và sau đó hứa cung cấp một danh sách những lời thuật lại đó cho các phóng viên.

Hôm 12/12, Nhà Trắng gửi một danh sách gồm ba bản tin của giới truyền thông vào năm 2016, bao gồm một cuộc phỏng vấn của báo New York Post với một người đàn ông người Anh, phản bác lời kể của một trong những người tố cáo và nói ông ta chưa bao giờ nhìn thấy chuyện đó xảy ra. Các bản tin này cũng bao gồm các bản tin của báo New York Daily News và CNN với hai người từng tham gia thi hoa hậu trước đây ủng hộ ông Trump.

Xem ra, bên nào cũng có các nhân chứng và chứng cứ của mình để làm cơ sở lý luận cũng như kết tội đối phương. Điều đó cho thấy “cuộc chiến” này sẽ còn kéo dài, chắc chắn sẽ gây hệ lụy không nhỏ cho bản thân ông Trump cũng như chính trường nước Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ