Đòn không kích thiêu hủy pháo M777, kho vũ khí tên lửa và loạt radar

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy pháo M777, kho vũ khí tên lửa và loạt radar của Ukraine trong ngày.

Đòn không kích thiêu hủy pháo M777, kho vũ khí tên lửa và loạt radar

Tấn công bằng vũ khí chính xác tại Kiev và các mặt trận

Đêm qua, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành 1 đợt tấn công tập thể bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao và UAV nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng của Ukraine tại Kiev cùng 1 sân bay quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được.

Tại hướng Sumy, Nhóm tác chiến Sever của Nga cải thiện tình hình chiến thuật.

Họ gây thiệt hại cho lực lượng và khí tài của 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh nhẹ, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 trung đoàn tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine.

Giao tranh diễn ra tại các khu vực Ryzhevka, Kondratovka, Varachino, Yablonovka, Yunakovka và Sadki (tỉnh Sumy).

Tại hướng Kharkov, quân đội Nga tấn công các đơn vị của 1 lữ đoàn đổ bộ đường không và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ gần Volchansk và Melovoye.

Ukraine tổn thất: 165 binh sĩ, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới; 5 khẩu pháo dã chiến – trong đó có 2 pháo M777 cỡ 155 mm do Mỹ sản xuất – cùng 3 trạm tác chiến điện tử và 2 kho đạn bị vô hiệu hóa.

don-khong-kich-thieu-huy-phao-m777-kho-vu-khi-ten-lua-va-loat-radar.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine, hướng Konstantinovskoye. (Ảnh: Rybar)

Giao tranh tại các khu vực Donetsk, Dnepropetrovsk và Zaporozhye

Ở hướng Tây, nhóm Zapad của Nga nâng cao vị trí dọc tuyến đầu và đánh bại các đơn vị của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Petro-Ivanovka, Kupyansk (tỉnh Kharkov), Kolodezi và Zelenaya Dolina (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Thiệt hại của Ukraine gồm hơn 225 binh sĩ, 1 xe chiến đấu Snatch do Anh chế tạo, 15 xe cơ giới, 2 trạm tác chiến điện tử, 1 radar phản pháo AN/TPQ-50 và 5 kho đạn.

Ở hướng Nam, nhóm Yug của Nga cũng cải thiện tình hình chiến thuật, tấn công 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn cơ động đường không và Lữ đoàn Đặc nhiệm Azov gần Konstantinovka, Kleban-Byk, Chasov Yar, Belaya Gora, Seversk và Shcherbinovka (DPR).

Ukraine tổn thất tới 205 binh sĩ, 1 xe tăng, 7 xe cơ giới, 3 pháo dã chiến, 1 trạm phản pháo RADA do Israel sản xuất và 4 kho đạn.

Ở hướng Trung tâm, Lực lượng Nhóm Tsentr có được các vị trí thuận lợi hơn.

Họ tấn công đội hình của 1 lữ đoàn cơ giới hạng nặng, 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn dù, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 trung đoàn tấn công, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.

Các trận đánh diễn ra tại Krasnoarmeysk, Dimitrov, Udachnoye, Rodinskoye, Muravka, Petrovskogo (DPR), Filiya và Novopodgorodnoye (tỉnh Dnepropetrovsk).

Ukraine tổn thất hơn 435 binh sĩ, 5 xe chiến đấu bọc thép – gồm 1 xe HMMWV của Mỹ – 11 xe cơ giới, 5 pháo, 1 radar phản pháo AN/TPQ-36 của Mỹ và 1 trạm RADA do Israel sản xuất.

Tại hướng Đông, các đơn vị Nga tiếp tục thọc sâu vào tuyến phòng thủ Ukraine, tấn công 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 3 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine.

Giao tranh diễn ra tại Karla Marksa, Iskra, Kamyshevakha, Voskresenka, Volnoye Pole (Donetsk) và Malinovka (Zaporozhye).

Thiệt hại của Ukraine ở hướng trên là: 220 binh sĩ, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 10 xe cơ giới, 2 pháo dã chiến và 1 trạm tác chiến điện tử.

Tại hướng Dnepr, các đơn vị Nga cải thiện tình hình chiến thuật, gây tổn thất cho 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công núi, 2 lữ đoàn phòng thủ bờ biển và 3 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Kamenskoye, Novoandreyevka, Stepovoye (tỉnh Zaporozhye), Yantarnoye và Nikolskoye (tỉnh Kherson). Ukraine mất hơn 60 binh sĩ, 5 xe cơ giới, 2 pháo, 9 trạm tác chiến điện tử và 5 kho đạn.

Không quân và phòng không Nga tham chiến quy mô lớn

Không quân chiến dịch - chiến thuật, UAV tấn công, tên lửa và pháo binh thuộc các nhóm tác chiến Nga đã tấn công 131 địa điểm, gồm kho đạn, kho vũ khí tên lửa, nơi đóng quân tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Hệ thống phòng không Nga cũng bắn hạ 5 quả bom hàng không có điều khiển và UAV cánh cố định.

Tổn thất của phía Nga

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 9/7, phía Nga mất thêm: 920 quân, 11 xe tăng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 38 hệ thống pháo, 3 hệ thống phóng loạt, 324 UAV, 6 tên lửa hành trình, 81 phương tiện chở nhiên liệu.

Pháo binh Nga tấn công trên hướng Krasnoarmeysk.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ