Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7, Lực lượng Vũ trang Nga đã thực hiện ít nhất năm cuộc không kích vào các cơ sở tuyển dụng nhân lực và trung tâm hỗ trợ xã hội (TRC và SP - các văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân đội trước đây) của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Nhà quan sát chính trị và quân sự Ukraine Alexander Kovalenko, một người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine, đã giải thích về các chiến thuật mới của người Nga và những gì nó đe dọa.
Theo chuyên gia Kovalenko, những gì đã xảy ra không thể là một sự trùng hợp đơn giản, ngoài các cuộc không kích được thực hiện ở hậu phương Ukraine, Bộ chỉ huy Nga đã bắt đầu tấn công có hệ thống vào các cơ sở liên quan đến việc huy động lực lượng của Quân đội Ukraine.
Ông nhắc lại rằng, một cuộc không kích đã được thực hiện vào TRC và SP ở Krivoy Rog vào ngày 30 tháng 6, vào ngày 3 tháng 7 là ở Poltava, đến ngày 6 tháng 7 Nga đã tấn công ở Kremenchuk và ngày 7 tháng 7 các trung tâm tuyển quân cả ở Kharkov và Zaporozhye đều bị tấn công.
Vị chuyên gia này cho rằng, thậm chí là không chỉ 5 cuộc tấn công bởi vì rất có thể nhiều chiếc máy bay không người lái kamikaze Shahed-136 của Nga đã bị Không quân Ukraine chặn lại và do đó có thể mục tiêu của kẻ thù là các cơ sở TCC và SP khác ở các thành phố khác nhau.
Chuyên gia này tin rằng, bằng cách tấn công các cơ sở TCC và SP, quân đội Nga đang cố gắng phá vỡ hoạt động huy động ở Ukraine bằng cách tác động trực tiếp đến các cơ sở liên quan đến việc tuyển dụng tân binh nhập ngũ.
Với các loại bom và máy bay không người lái, Nga đã phá hoại công việc của các trung tâm, phá hủy các tập tin về thẻ, cơ sở dữ liệu điện tử.
Ngoài ra, đòn tấn công này cũng gây hiệu ứng tâm lý xấu, khiến những người lính nghĩa vụ tự nguyện đến các trung tâm để cập nhật dữ liệu, ký hợp đồng hoặc xin đặt chỗ, có trực giác sợ rằng Shahed-136 có thể bay đến đó bất cứ lúc nào.
Để đối phó, thư ký báo chí của Bộ tư lệnh Lực lượng Lục quân của Lực lượng vũ trang Ukraine Vitaliy Sarantsev cho biết rằng việc huy động ở Ukraine đang chuyển sang hình thức trực tuyến, TCC và SP đang định dạng lại công việc của họ do mối đe dọa từ các cuộc không kích của Nga.
Theo ông, những thay đổi có thể bao gồm việc phân tán nhân sự, cung cấp dịch vụ từ xa một phần và triển khai số hóa rộng rãi hơn.
Tuy nhiên, điều này là không hề dễ dàng, bởi hầu như những công dân Ukraine tích cực nhất đều đã nhập ngũ từ trước, những người còn lại đều thuộc dạng bị bắt lính hoặc thuộc nhóm đã được miễn nhưng đến giờ lại bị trưng dụng, nên thường họ sẽ không tự giác đăng ký.
Trên thực tế, mạng xã hội Ukraine đã nhiều lần đưa tin về việc các nhân viên của TCC thường xuyên tiến hành các hoạt động “bắt lính” ở nhà riêng của họ, nơi làm việc, thậm chí là ở các địa điểm công cộng.
Do đó, việc Nga nhắm thẳng vào các trung tâm tuyển dụng nhân sự sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho Ukraine trong việc tuyển dụng tân binh nhập ngũ, dẫn đến nguồn cung cấp lực lượng dự bị sẽ ngày càng thiếu hụt nghiêm trọng.