Triều Tiên có thể điều 30 nghìn quân hỗ trợ Nga?

GD&TĐ - Theo giới truyền thông, Triều Tiên có ý định tăng gấp ba số lượng quân chiến đấu cho phía Nga, tức là gửi thêm 25.000-30.000 quân đến giúp Moscow.

Triều Tiên có thể điều 30 nghìn quân hỗ trợ Nga?

Kênh truyền hình Mỹ CNN trích dẫn lời các quan chức Ukraine đưa tin, Triều Tiên có ý định tăng gấp ba số lượng quân chiến đấu cho phía Nga, tức là Bình Nhưỡng có thể gửi thêm 25.000-30.000 quân đến giúp Moscow và số quân này có thể đến Nga trong những tháng tới.

Có khả năng cao là Quân đội Triều Tiên sẽ chủ yếu được triển khai trong các hoạt động chiến đấu ở các khu vực mà quân Nga đã kiểm soát ở Ukraine để phòng thủ các khu vực hậu phương, nhưng không loại trừ khả năng họ cũng sẽ tăng cường cho lực lượng Nga trong các hoạt động tấn công quy mô lớn.

Theo tình báo Ukraine, có dấu hiệu cho thấy một số máy bay quân sự của Nga đang được chuyển đổi thành lực lượng vận tải. Điều này cho thấy một hoạt động quy mô lớn nhằm vận chuyển hàng chục nghìn quân nước ngoài qua Siberia, giáp với lãnh thổ Triều Tiên.

CNN nói thêm rằng, hình ảnh vệ tinh do ấn phẩm này thu thập được cho thấy những dấu hiệu khả năng chuẩn bị cho đợt triển khai mới, bao gồm việc một tàu liên quan đến đợt chuyển quân năm ngoái và máy bay chở hàng đến Nga xuất phát từ sân bay Sunan ở Triều Tiên.

Tuy nhiên, nhà phân tích Jenny Town của Hoa Kỳ tin rằng, việc Ukraine ước tính 30.000 quân Triều Tiên đến hỗ trợ Nga nghe có vẻ “phóng đại”, bất chấp thực tế là Bình Nhưỡng có thừa khả năng để làm điều này.

“Triều Tiên chắc chắn có thể tập hợp được số lượng đó, nhưng có lẽ đó sẽ không hoàn toàn là những người lính tinh nhuệ. Ông Kim Jong-un đã nói rằng ông ấy sẵn sàng cho mọi thứ, vì vậy tất cả phụ thuộc vào những gì Nga yêu cầu” - bà Jenny Town lưu ý.

Theo bà, con số 10 đến 20 nghìn quân “nghe có vẻ thực tế hơn” và Triều Tiên có thể triển khai quân dần dần chứ không phải là triển khai ồ ạt. Đồng thời, toàn bộ số quân này cũng không phải là lính chiến, mà sẽ có số lượng không nhỏ làm công tác phục vụ, bảo đảm, ví dụ như: Quân y, công binh, vận tải…

Giới truyền thông phương Tây cũng loan tin rằng, các tướng lĩnh Nga hiện đã có mặt ở Triều Tiên để huấn luyện quân đội nước này đạt được những kỹ năng mà Nga kỳ vọng.

Điều đáng chú ý là Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã vội vàng tuyên bố rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có nguy cơ đặt chính phủ của mình vào tình thế nguy hiểm khi mất quá nhiều chiến binh tinh nhuệ ở tuyến đầu tại Ukraine.

Tuy nhiên, nguy cơ mà Ukraine nêu ra thực sự là quá phóng đại, bởi Triều Tiên có quy mô quân đội cực lớn (có thể vượt con số 1,3 triệu quân) nên số lượng binh sĩ tương đương với 3 sư đoàn hoàn toàn không hề là gánh nặng đối với Bình Nhưỡng và không hề ảnh hưởng gì đến sức mạnh của Quân đội Triều Tiên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.