Đối tượng dùng dao đe doạ, cướp tài sản tại cửa hàng Circle K khai gì khi bị bắt?

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng có hành vi dùng dao đe dọa cướp tài sản ở một cửa hàng Circle K có địa chỉ tại Hà Nội rồi sau đó bỏ trốn.

Đối tượng Lê Văn Thường tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Lê Văn Thường tại cơ quan chức năng.

Ngày 14/3, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Thường (SN 1990, trú tại phường Ỷ La, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Cướp tài sản. Đây  là đối tượng đã dùng dao đe dọa cướp tài sản tại cửa hàng Circle K cách đây ít ngày.

Trước đó, khoảng 2h45’ ngày 2/3, nhân viên tại cửa hàng Circle K (địa chỉ tại Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông) trong khi đang làm việc đã bất ngờ bị đối tượng lạ mặt dùng dao chọc tiết lợn đe dọa và thực hiện hành vi cướp tài sản.

Sau 10 ngày lần theo dấu vết tại nhiều tỉnh thành và phân loại các đối tượng nghi vấn, ngày 13/3, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội xác định đối tượng gây án là Lê Văn Thường; đồng thời tổ chức vây bắt đối tượng này tại huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Lê Văn Thường tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Lê Văn Thường tại cơ quan chức năng.

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ 1 xe máy cùng bộ trang phục đối tượng này mặc khi gây án. Bước đầu, đối tượng khai nhận do không có công việc ổn định, lại thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, chiều 1/3, Thường điều khiển xe máy từ Thanh Hóa về khu vực phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) mua 1 con dao chọc tiết lợn rồi di chuyển khắp các quận huyện để tìm kiếm địa điểm gây án.

Khoảng 2h45’ ngày 2/3, Thường vào cửa hàng Circle K (địa chỉ tại Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông) dùng dao đe dọa, uy hiếp nhân viên bán hàng, cướp số tiền 1 triệu đồng.

Sau khi gây án, Thường bỏ trốn về nhà bạn gái tại huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) và sử dụng hết số tiền cướp  được. Theo tài liệu, Thường có 1 tiền án 2 năm tù giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ